"Ấm lòng" từ những ngôi nhà Đại đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

Từ các chương trình hỗ trợ nhà ở, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhà ở ổn định, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649050.jpg
Lực lượng công an xã Mỹ Thanh cùng các đoàn thể thôn Thôm Ưng giúp làm nền nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lý Văn Ba. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Để tiếp tục thực hiện chủ trương "xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu" của Trung ương, tháng 7/2024 vừa qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024, 2025 trên địa bàn tỉnh.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649051.jpg
Người dân thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông) khiêng phần khung nhà Đại đoàn kết về tập kết, chuẩn bị cho lắp ghép. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Những ngôi nhà Đại đoàn kết

Một trong những gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là hộ chị Đặng Thị Liên, dân tộc Dao, ở thôn Pác Nghiên (xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn) thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Năm 2013, chị Liên dựng nhà tạm rộng 24 m2 ở, nền nhà thấp, lại gần ao to, mỗi lần mưa lớn, chị vừa phải hứng nước nhà dột, vừa sợ nước mưa dâng ngập. Ở được 5 năm, nhà hỏng, không thể ở, cũng không có điều kiện sửa lại, chị Liên gửi con nhờ gia đình người em ruột nuôi, rồi sang tỉnh Thái Nguyên làm thuê phục vụ bếp ăn. Đến đầu năm 2024, nghỉ việc làm thuê, chị trở về quê và cả ba mẹ con cùng ở nhờ nhà người em ruột.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649043.jpg
Lực lượng công an xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) hỗ trợ chuyển các tấm lắp ghép nhà Đại đoàn kết tại thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh). Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Đang chịu cảnh ở nhờ, chật chội, bất tiện, tháng 6/2024, chị Liên chính thức được chính quyền địa phương thông báo tặng nhà Đại đoàn kết. Chị cảm động, cùng người thân, anh, em trong gia đình chủ động chuẩn bị làm nhà mới. Các việc từ thu dọn nhà cũ, tôn thêm nền, san mặt bằng đến đào, đổ móng, nền, vận chuyển vật liệu, chị Liên đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an xã, Mặt trận Tổ quốc, Dân quân, các hội, đoàn thể xã, thôn. Ngày đào móng, làm nền nhà có đến 30 người của các lực lượng đến giúp chị. Tươi cười ngắm căn nhà mơ ước đang dần hoàn thiện, chị Liên xúc động nói: như này là yên tâm rồi, chị rất ưng, rất hài lòng.

vna_potal_bac_kan_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649041.jpg
Lực lượng công an xã Mỹ Thanh cùng các đoàn thể thôn Thôm Ưng giúp làm nền nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lý Văn Ba. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Đợt này xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) có gần chục hộ dân được tặng nhà Đại đoàn kết, riêng thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh) có đến 5 hộ được tặng. Đường từ trung tâm xã vào thôn xa đến cả chục cây số, vừa nhỏ lại vừa dốc và quanh co, chỉ có thể dùng xe Tắc tơ chuyển vật liệu từ trung tâm xã vào tập kết tại khu vực nhà văn hóa thôn. Sau đó dùng xe máy chở từng bao cát, bao xi măng, gạch xỉ hoặc khiêng, vác từng tấm lợp, khung nhà đến từng nhà dân.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649048.jpg
Tại thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông), vào ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng công an xã cùng các đoàn thể thôn, người nhà gia đình được tặng nhà Đại đoàn kết vẫn làm việc đến sẩm tối. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Ngày tập kết vật liệu xây dựng, xã và thôn đã phải huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia, cả đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cũng cùng trực tiếp làm. Ngày đào móng, làm nền nhà cho hộ ông Lý Văn Ba và chị Lý Thị Ngọc (thôn Thôm Ưng) là ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng công an xã cùng các đoàn thể thôn, người nhà hai gia đình vẫn rôm rả làm đến sẩm tối, đến khi xong việc mới nghỉ.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649049.jpg
Tại thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông), vào ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng công an xã cùng các đoàn thể thôn, người nhà gia đình được tặng nhà Đại đoàn kết vẫn làm việc đến sẩm tối. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Trưởng thôn Thôm Ưng (xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông) Triệu Văn Hữu chia sẻ, các hộ dân của thôn được tặng nhà đều là hộ nghèo, điều kiện rất khó khăn, làm theo chìa khóa trao tay như này thì mới được.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649052.jpg
Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Liên Phong (Bắc Kạn) khẩn trương thi công lắp ghép nhà Đại đoàn kết tại thôn Nà Chợ, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Những căn nhà kể trên thuộc 500 nhà Đại đoàn kết do Công an tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn rà soát, tổ chức triển khai xây dựng, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất của tỉnh năm 2024, với nguồn từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh. Kiểu "Nhà lắp ghép" đảm bảo tiêu chí "3 cứng", diện tích 40 m2, theo mẫu chung của ngành Công an, bàn giao theo hình thức "chìa khóa trao tay". Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng, gồm kinh phí làm nhà và thêm một bồn nước inox... Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết, dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng toàn bộ 500 căn nhà này trong tháng 11/2024.

vna_potal_bac_kan_quyet_liet_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649047.jpg
Đại diện lực lượng Công an, Ủy bản MTTQ các cấp cùng chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Kạn bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Công Bằng, huyện Pác Nặm. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Chúc cho biết thêm, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Đến tháng 9/2024, tỉnh Bắc Kạn có hơn 1.100 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, trong đó, hơn 850 nhà đã hoàn thành, hơn 230 nhà đang thực hiện, trên 10 nhà chưa khởi công...

vna_potal_bac_kan_xoa_nha_tam_nha_dot_nat_tren_dia_ban_7649119.jpg
Niềm vui của người dân được tặng nhà Đại đoàn kết tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình này còn gặp những khó khăn, vướng mắc, đó là kinh phí vận động chưa đảm bảo nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, do số lượng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh còn lớn. Các hộ trong diện được hỗ trợ nhà hầu hết đều gặp khó khăn về kinh tế, ít có hoặc không có kinh phí đối ứng bổ sung vào quá trình xây dựng nhà. Do có nhiều nguồn hỗ trợ từ nhiều chương trình với mức hỗ trợ khác nhau nên hộ dân so sánh, lựa chọn và chờ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Nan giải nữa là một số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà nhưng chưa đảm bảo hồ sơ đất đai như chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo, trong đó, chú trọng vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ người nghèo trên địa bàn. Cùng với sự hưởng ứng của nhân dân, ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, những năm qua đã có trên 2.200 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở bảo đảm an toàn để "an cư, lạc nghiệp", góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; còn nhiều gia đình chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà tạm, không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương "xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu" theo Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024, 2025 trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu, tập trung huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đến hết năm 2025, tỉnh hoàn thành việc xóa 2.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trong tổng số gần 11.300 hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở.

Sơn Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.