75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ảnh 1Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ Mẹ Nguyễn Thị Suốt (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới). Ảnh: TTXVN phát

Đến thăm gia đình Mẹ Nguyễn Thị Suốt, Anh hùng Lao động ở tại xã Bảo Ninh (Đồng Hới), các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Mẹ Suốt đối với quê hương, đất nước. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong các thế hệ con cháu của Mẹ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, noi gương Mẹ, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, chung tay đóng góp phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ảnh 2Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm gia đình thương binh Trần Thị Huyền, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp đến, đoàn đã thăm, tặng quà bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1949, thương binh hạng ¼. Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhân dân, trong đó có thương binh Trần Thị Huyền, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, động viên bà Trần Thị Huyền vượt qua khó khăn, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác cũng đến thăm gia đình ông Hoàng Quang Thiết, (phường Đồng Phú, Đồng Hới) là nạn nhân chất độc da cam.

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quan tâm chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ảnh 3Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm gia đình ông Hoàng Quang Thiết, nạn nhân chất độc da cam, ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sau khi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, xứng đáng với những đóng góp của các cá nhân và gia đình đối với quê hương…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, Tỉnh ủy, các đơn vị trong tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống cho hàng vạn hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để xứng đáng với những đóng góp của các cá nhân và gia đình chính sách đối với quê hương…

Đức Thọ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm