60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã

Đoàn cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Đoàn cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nằm ở vị trí biên giới quan trọng, nơi có con sông Mã chảy từ thượng nguồn đổ xuôi đổi dòng chạy qua Lào, sau đó trở lại Việt Nam. Dòng sông Mã uốn lượn như dải lụa dài vô tận, gắn kết lại với nhau như mối tình của tạo hóa, minh chứng cho tình đất, tình người thủy chung, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, nhân dân hai huyện Sông Mã (Sơn La) và Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc.

Tăng cường tình đoàn kết, cùng nhau bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương hiện quản lý, bảo vệ gần 27 km đường biên giới với 13 cột mốc giáp nước Lào và trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn hai xã Chiềng Khương, Mường Sai, huyện Sông Mã. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã làm tốt công tác bảo vệ biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng.

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã ảnh 1Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Đội Vũ trang, Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) phối hợp tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Mặc dù đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác đối ngoại biên phòng nhưng ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương chủ động, linh hoạt trong việc trao đổi thông tin, hội đàm, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của nước Lào, đặc biệt là việc giao ban định kỳ với Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp với chính quyền bản Đán, huyện Mường Ét tuyên truyền về quy chế biên giới và Luật Biên phòng Việt Nam.

Đại úy Đỗ Hữu Lâm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thông tin, những năm qua, đơn vị luôn duy trì phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng huyện Mường Ét. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên không tổ chức các hội nghị giao ban trao đổi tình hình hoặc trực tiếp thăm hỏi xã giao nhưng vẫn thường xuyên duy trì quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề liên quan hai bên biên giới đúng thẩm quyền thông qua gửi thư thông báo, trao đổi thông tin liên lạc, đồng thời, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch.

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã ảnh 2Cán bộ Biên phòng và Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 27 km đường biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở, địa hình phức tạp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào tổ chức tuần tra song phương như: Kiểm tra sự nguyên trạng của đường biên quốc gia, hệ thống mốc quốc giới; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động vi phạm quy chế biên giới. Thông qua hoạt động tuần tra song phương nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi, hoạt động vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Hai bên cùng nhau trao đổi thông tin và biện pháp, kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại úy Khắc A Của, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương chia sẻ, đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào tổ chức tuần tra, kịp thời ngăn chặn đối tượng vượt biên trái phép, buôn bán hàng hóa, gian lận thương mại qua biên giới. Đặc biệt, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Trung úy Lun Sẻng Vi Lay Phon, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn cho hay, ngoài công tác tuần tra chung, hai bên thường xuyên liên lạc qua điện thoại để trao đổi tình hình, qua đó xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Cặp cửa khẩu Chiềng Khương - bản Đán là điểm sáng của mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới huyện Sông Mã và huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Đến đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp người dân hai nước qua lại trao đổi hàng hóa, thăm thân. Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương đã làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh gọn cho nhân dân hai bên biên giới...

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã ảnh 3Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Thạo Phe ở bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đơn vị đỡ đầu. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Thiếu tá Trần Văn Vĩnh, Đội trưởng Đội thủ tục, Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương cho biết, năm 2020, tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, trong đó có tạm thời đóng cửa cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ ngày 1/4/2020. Thực hiện Chỉ thị số 16, Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương không giải quyết cho người, phương tiện lưu thông biên giới; đồng thời, tập trung vào công tác phòng, chống dịch, kiểm tra, kiểm soát hai bên cánh gà, ngăn chặn đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Từ tháng 5/2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 giữa hai bên biên giới được kiểm soát, ổn định, Trạm đã phối hợp trao đổi với các lực lượng quản lý cửa khẩu nước Lào và hai bên thống nhất tạo điều kiện cho cư dân quan lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh. Trạm bố trí ca kíp trực, hướng dẫn cư dân hai bên biên giới làm thủ tục, đảm bảo nhanh chóng; đồng thời, tuyên truyền để cư dân qua lại biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của hai nước cũng như nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. Trạm thường xuyên trao đổi với Trạm bản Đán (Lào) để phối hợp nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và nhân dân hai bên biên giới, củng cố, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thắm tình quân dân hai nước Việt Nam - Lào

Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và cán bộ bản Đán, huyện Mường Ét, chúng tôi đi thăm Công trình kênh mương hữu nghị Việt Nam - Lào. Công trình có chiều dài hơn 7 km cung cấp nước tưới ruộng, vườn cho người dân 8 bản thuộc huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, với diện tích hơn 100 ha và cho một số bản của xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Công trình này được nhân dân hai bên biên giới và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương xây dựng từ năm 1969. Hàng năm, cứ đến vụ mùa, nhân dân hai bên biên giới cùng nhau tu sửa, phát quang và khơi thông dòng chảy cho kênh mương. Công trình không chỉ giúp nhân dân hai bên biên giới lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới; đồng thời, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ông Bông Súc, Trưởng bản Đán, huyện Mường Ét chia sẻ, nhờ có Công trình kênh mương hữu nghị Việt Nam - Lào, người dân trong bản luôn có nước để làm nông nghiệp. Thời gian tới, bản tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và nhân dân xã Chiềng Khương tu sửa, nạo vét khơi thông dòng chảy kênh mương để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Thắm tình hữu nghị bên dòng sông Mã ảnh 4Đoàn cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Cùng với các hoạt động đối ngoại biên phòng trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương còn làm tốt công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và nâng bước em đến trường cho người dân bản Đán, huyện Mường Ét. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị tổ chức khám và phát thuốc cho hơn 100 người dân huyện Mường Ét. Đối với chương trình nâng bước em đến trường, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho cháu Thạo Phe ở bản Đán có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đơn vị đỡ đầu. Cháu Thạo Phe hiện đang sống cùng bà ngoại Nang Bun.

Bà Nang Bun cho biết, hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Nhờ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương (Việt Nam) hỗ trợ cháu Thạo Phe đã có điều kiện đến trường học tập.

Những việc làm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã góp phần vun đắp thêm tình quân dân và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nơi biên cương Tổ quốc.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm