2.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân vùng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên

2.000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân vùng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên
Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo lấy từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân trong thời diểm giáp hạt. Số gạo trên được phân bổ cho 4 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, mỗi tỉnh 500 tấn gạo, trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 70kg gạo/tháng, nhằm giúp nhân dân vùng hạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

Một số hình ảnh cấp gạo cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng do hạn hán tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (Đắk Lắk). 
 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm