20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang

20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang

Nhờ thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp, đời sống của trên 20.000 người dân sinh sống tại 125 điểm tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đã có nhiều đổi thay. Sau 20 năm triển khai Dự án di dân tái định cư, người dân đã yên tâm sinh sống và làm giàu trên quê hương mới…

20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 1Toàn cảnh khu tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang Đán

Những ngày đầu đông, chúng tôi đến điểm tái định cư thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), nơi có nhiều hộ dân tái định cư sinh sống nhất của Dự án thủy điện Tuyên Quang. Dọc hai bên đường làng, ngõ xóm là những ngôi nhà bê tông mọc lên san sát. Ông Hồ Văn Chiều, trưởng thôn Mường cho biết: “Thôn có 37 hộ dân tái định cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Được sự hỗ trợ của chính quyền, đồng bào nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều hộ nhờ trồng cam, chanh, kinh doanh dịch vụ… đã có cuộc sống khá giả. Điển hình như hộ ông Nông Văn Vó, Triệu Văn Đại, Nông Văn Thăng, Tày Văn Tương... Thôn chỉ còn một hộ nghèo”.

20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 2Những ngôi nhà khang trang xuất hiện ngày một nhiều ở điểm tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Ảnh: Vũ Quang Đán

Đến thăm gia đình ông Tày Văn Tương, chúng tôi thấy rõ hơn những đổi thay nơi đây. Sau khi về nơi ở mới, gia đình ông được cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ làm nhà, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Từ nguồn tiền đền bù, ông Tương đầu tư trồng cam và mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa, hiện thu lãi gần 200 triệu đồng/năm. “Trước kia, ở bản cũ khó khăn lắm! Về nơi ở mới, được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư nên việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều. Đây là động lực để chúng tôi vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng”, ông Tương phấn khởi nói.

20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 3Xã Phù Lưu thuộc huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có 8/22 thôn có đồng bào tái định cư sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Sau 20 năm chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống của đồng bào nơi đây đã ổn định và tốt hơn trước. Ảnh: Vũ Quang Đán
20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 4Cuộc sống bình yên của người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang Đán

Khi triển khai Dự án thủy điện Tuyên Quang, đã có hơn 4.000 hộ dân với trên 20.000 người ở huyện Na Hang phải di chuyển đến 125 điểm tái định cư tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang. Ngoài việc các hộ dân được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề…, các khu tái định cư còn được đầu tư xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học… Đến nay, 100% hộ dân đã có điện, 99% hộ có nước sạch, 100% trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc y tế tốt hơn…

20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 5Ông Hoàng Văn Biệt ở điểm di dân tái định cư thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên chăm sóc vườn chanh, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Vũ Quang Đán
20 năm nhường đất cho dự án Thủy điện Tuyên Quang ảnh 6Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đua là hộ dân tái định cư ở thôn Ao Họ, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên phát triển chăn nuôi lợn . Ảnh: Vũ Quang Đán

Theo ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, để tiếp tục nâng cao đời sống người dân, Ban sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn tại các khu, điểm tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Vũ Quang Đán

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm