Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc điếu văn tưởng nhớ và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc điếu văn tưởng nhớ và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ truy điệu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ truy điệu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.
Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Gia đình đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Quang cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: TTXVN
Chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Quang cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đội tiêu binh thực hiện nghi lễ chuyển di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: TTXVN
Chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra xe tang. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu và đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ truy điệu và đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đội tiêu binh đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên xe tang. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đội tiêu binh đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên xe tang.
Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, bắt đầu hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, bắt đầu hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an táng tại quê nhà Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an táng tại quê nhà Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Cán bộ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - những người đã tận tình chăm sóc và ở bên cạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới giây phút cuối cùng, xúc động tiễn đưa vị Chủ tịch đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Cán bộ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - những người đã tận tình chăm sóc và ở bên cạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới giây phút cuối cùng, xúc động tiễn đưa vị Chủ tịch đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Nhân dân Thủ đô xúc động đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Nhân dân Thủ đô xúc động đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Nhân dân Thủ đô Hà Nội xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Nhân dân Thủ đô Hà Nội xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Tràng Tiền.
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Tràng Tiền, Hàng Khay. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Tràng Tiền, Hàng Khay. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua đường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua đường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Hoàng Văn Thụ. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Hoàng Văn Thụ. Ảnh: TTXVN
Xe đưa ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua khu vực trước Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Xe đưa ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua khu vực trước Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua khu vực trước Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua khu vực trước Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên đường Độc Lập. Ảnh: TTXVN
Xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên đường Độc Lập. Ảnh: TTXVN
Nhân dân Hà Nội đứng dọc đường Kim Mã tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Nhân dân Hà Nội đứng dọc đường Kim Mã tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Kim Mã. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Kim Mã. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Nhân dân thủ đô đứng hai bên đường đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Nhân dân thủ đô đứng hai bên đường đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển từ phố Nguyễn Tuân sang phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển từ phố Nguyễn Tuân sang phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Xe linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về qua nhà tại số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Xe linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về qua nhà tại số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 
Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Người dân Ninh Bình đội mưa đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với quê hương. Ảnh: TTXVN
Người dân Ninh Bình đội mưa đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với quê hương. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua cầu Non Nước - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua cầu Non Nước - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đội tiêu binh chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đội tiêu binh chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương ông - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn họ hàng bên nội, bên ngoại kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn họ hàng bên nội, bên ngoại kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, kính viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ảnh: TTXVN

 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
 
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được quàn tại nhà tổ chức an táng để họ hàng, chính quyền, nhân dân địa phương viếng, tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối trước khi an táng. Ảnh: TTXVN Các tăng ni tại quê nhà cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: TTXVN Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đội nghi lễ đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức đầu tiên của lễ an táng. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ Chủ tịch nước. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Quang cảnh nơi tổ chức an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm