Khẩn trương cứu chữa những người bị thương trong vụ lật xe khách tại Nghệ An

Khẩn trương cứu chữa những người bị thương trong vụ lật xe khách tại Nghệ An
Bác sỹ Bệnh viện 115 đang kiểm tra vết thương của một nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ- TTXVN
Bác sỹ Bệnh viện 115  đang kiểm tra vết thương của một nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ- TTXVN

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/1, ô tô khách biển kiểm soát 36B - 024.96, chạy hướng từ thành phố Vinh ra Thanh Hóa, do Hoàng Duy Đồng (sinh năm 1987, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Khi xe đang chạy đang trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì tránh một chiếc tắc-xi nên đã tông vào giải phân cách làm xe khách bị lật. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trong xe có khoảng 40 khách. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, giải tỏa ách tắc giao thông; khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện 115 cho biết có 15 người bị thương được chuyển đến bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm