Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được  thông tin những nét cơ bản của Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; hướng dẫn xây dựng kế hoạch truyền thông; cách viết thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, một số nội dung cần lưu ý, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí…
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An Nguyễn Bá Luân phát biểu tại hội nghị tập huấn. Nguồn: Báo Long An online
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An Nguyễn Bá Luân phát biểu tại hội nghị tập huấn. Nguồn: Báo Long An online
Ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí luôn được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người phát ngôn của cơ quan hành chính Nhà nước còn hạn chế về kỹ năng phát ngôn, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí; chưa hiểu hết về vai trò, trách nhiệm nên còn tình trạng e ngại khi tiếp xúc với báo chí... làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin chính thống của các cơ quan báo chí và người dân.
Qua lớp tập huấn giúp đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nguồn: Báo Long An online
Qua lớp tập huấn giúp đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nguồn: Báo Long An online
 
Lớp tập huấn giúp các đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu cho thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan để cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin báo chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.
  Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm