Xuân về trên biên giới Kon Tum

Xuân về trên biên giới Kon Tum

Những ngày này, trên dọc dải đường biên, người dân 13 xã biên giới thuộc 4 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai tỉnh Kon Tum đang cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chuẩn bị đón Tết Quý Mão trong niềm vui no ấm.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 1Lực lượng Biên phòng tại tỉnh Kon Tum tích cực hỗ trợ người dân vùng biên trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Người dân làng Đăk Mế, xã biên giới Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) đang khẩn trương hoàn tất công việc đồng áng, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Làng Đăk Mế có 173 hộ, gần 600 khẩu là người dân tộc B’râu (một trong những dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam) sinh sống tập trung.

Phấn khởi chào đón Tết với nhiều niềm vui mới, Già làng Y Pan (làng Đăk Mế) cho biết, trải qua những giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19, năm nay, dân làng B’râu rất vui mừng khi vụ mùa này, cà phê, cao su và lúa nước cho sản lượng cao, tổng sản được trên 6 tấn. Những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong làng cũng "phất lên" khi sản phẩm làm ra bán được với giá cao. Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 2Lực lượng Biên phòng tại tỉnh Kon Tum tích cực hỗ trợ người dân vùng biên trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Xã biên giới Pờ Y nằm ở vị trí quan trọng bởi có đường biên giới tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Đây là địa phương tập trung rất đông người dân tộc thiểu số khác sinh sống nên các hoạt động trước, trong Tết diễn ra với nhiều sắc màu văn hóa.

Kon Tum là tỉnh có hơn 292 km đường biên giới, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang cùng người dân tại 13 xã biên giới trên địa bàn đang tất bật chuẩn bị đón dịp Tết Quý Mão.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 3 Lực lượng Biên phòng tại tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y) cho biết, thực hiện chương trình hằng năm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum về việc chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh, Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Thông qua các hoạt động này, đơn vị muốn gửi sẻ chia, động viên người dân và kỳ vọng quân dân khu vực biên giới cùng đón một dịp Tết đầm ấm.

Tại xã vùng III Đăk Long (huyện Đăk Glei), những người lính mang quân hàm xanh xem việc tổ chức cho người dân vui Xuân, đón Tết là dịp để gửi gắm tâm tư, tình cảm và thắt chặt hơn nữa tình quân dân khu vực biên giới.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 4Lực lượng Biên phòng tại tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngự, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Long, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đón Tết với tinh thần vui Xuân mới không quên nhiệm vụ. Đơn vị đã phân công cán bộ, đảng viên làm công tác địa bàn xuống đón Tết cùng người dân và giữ gìn an ninh khu vực, hướng đến một dịp Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Đơn vị đã chuẩn bị những món quà như bánh chưng, các nhu yếu phẩm giúp các hộ nghèo có cái Tết đầy đủ, ấm no.

Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng ở Kon Tum đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia; đồng thời, có những đóng góp quan trọng trong việc giúp đỡ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như các mô hình giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; các chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi Đồn Biên phòng, Mẹ đỡ đầu, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… đã mang lại hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa cao.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 5Lực lượng Biên phòng tại tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong năm 2022, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tại Kon Tum đã giúp người dân trên 2.600 ngày công lao động chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng và vệ sinh môi trường thôn làng; phát quang, sửa chữa trên 30 km đường liên thôn, kênh mương thủy lợi; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 lượt người; xây dựng 5 Nhà đại đoàn kết, Mái ấm tình thương cho hộ nghèo…

Trong ngôi nhà mới khang trang vừa khánh thành để kịp đón năm mới, anh A Hai (làng Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei) vui mừng cho biết, nhờ cán bộ Biên phòng hướng dẫn, bà con đã biết cách làm ăn, phát triển các loại cây chủ lực như cà phê, cao su, mì. Đời sống ngày càng khá hơn. Một số hộ đã mua được xe, xây nhà mới.

Xuân về trên biên giới Kon Tum ảnh 6Bên cạnh việc vui Xuân, đón Tết, lực lượng Biên phòng tại Kon Tum luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Với sự quyết tâm, đồng lòng của quân và dân trên tuyến biên giới, trong năm 2022, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 6/13 xã biên giới về đích nông thôn mới. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tình hình kinh tế - xã hội khu vực biên giới tại Kon Tum đang ngày càng phát triển, là tiền đề quan trọng để người dân cùng chính quyền, lực lượng Biên phòng tiếp tục vững bước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi, chiều 19/3, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi các tỉnh, thành phố về việc lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi; đồng thời yêu cầu các địa phương đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời những thắc mắc của các nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1941– 26/3/2025), trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xe chở cột điện rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 18/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Chiều 17/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể đóng góp trong Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Tại buổi lễ, 29 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt yêu rừng, say mê giới thiệu với du khách bằng giọng điệu pha chút hóm hỉnh, hài hước những đặc tính của từng loài thực vật, động vật trong rừng ngập mặn là cảm nhận của chúng tôi về Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.