Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng quà Tết cho Đảng bộ bản Nà Đoong. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng quà Tết cho Đảng bộ bản Nà Đoong. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Chiều 13/1, tại bản Nà Đoong, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu), Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp với xã Bản Lang tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năn 2023 cho nhân dân, nhằm thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đối với nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng quà Tết cho Đảng bộ bản Nà Đoong. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Liên hoan văn nghệ, nhân dân bản Nà Đoong cùng lãnh đạo tỉnh và Bộ đội Biên phòng; gói bánh chưng xanh tặng cho hộ nghèo; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” để người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho ngày Tết; khám bệnh miễn phí cho người dân...

Chương trình đã góp phần thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nói chung cũng như lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng đối với nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết đến, Xuân về; qua đó cũng thể hiện tình cảm gắn bó của các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng dành cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản ảnh 2Bác sĩ "Quân hàm xanh" tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Nà Đoong. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã Bản Lang, huyện Phong Thổ thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được nhân rộng và triển khai hiệu quả với các cây trồng có giá trị kinh tế như chè, mắc ca, sa nhân tím...

Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Bên cạnh đó, xã còn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 51%; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản ảnh 3Đông đảo người dân bản Nà Đoong tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Tại chương trình, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng trên địa bàn và nhân dân bản Nà Đoong, xã Bản Lang. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Người dân tuyệt đối không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, không đi lao động trái phép qua biên giới; đồng thời tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao 3 suất quà cho bản Nà Đoong, xã Bản Lang và Đồn Biên phòng Sìn Suối Hồ; các đơn vị đã trao 120 suất quà cho nhân dân bản Nà Đoong và tổ chức bữa cơm “Vui xuân - đón Tết”.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm