Một số bệnh lý có thể được phát hiện sớm nhờ xét nghiệm di truyền trước mang thai. Nguồn: vinmec.com

Tỷ lệ sảy thai giảm nhờ xét nghiệm di truyền trước khi mang thai

Việc xét nghiệm sàng lọc trứng đã thụ tinh trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để xác định các bệnh di truyền trước khi mang thai giúp giảm đáng kể tỷ lệ sảy thai ở phụ nữ sảy thai nhiều lần. Đây là kết quả cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn tại Nhật Bản và được công bố ngày 7/8.
Khuyến cáo người nghi bệnh đậu mùa khỉ nên đến bệnh viện xét nghiệm

Khuyến cáo người nghi bệnh đậu mùa khỉ nên đến bệnh viện xét nghiệm

Ngày 28/7, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, về các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, phổ biến là sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, phát ban, tổn thương ở da.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Tel Aviv, Israel ngày 19/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chuyên gia đề xuất cách thức làm tăng độ chính xác của sinh phẩm xét nghiệm nhanh

Trong bối cảnh nhiều nghiên cứu và ý kiến cho thấy việc sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong sàng lọc COVID-19 có thể cho kết quả thiếu chính xác hơn đối với biến thể Omicron, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm ra vấn đề các sinh phẩm xét nghiệm này gặp phải, cũng như cách thức cải thiện độ chính xác của chúng.
Dịch COVID-19: Số ca mắc mới tăng cao; 7.558 bệnh nhân nặng đang được điều trị

Dịch COVID-19: Số ca mắc mới tăng cao; 7.558 bệnh nhân nặng đang được điều trị

Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 10/12 đến 16 giờ ngày 11/12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.141 ca mắc mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca được ghi nhận trong nước (tăng 1.285 ca so với số ca mắc của ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố; có 9.478 ca trong cộng đồng.
Huyện Yên Bình (Yên Bái) xét nghiệm trên diện rộng đối với người dân trên địa bàn sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19 ngoài cộng đồng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Yên Bái triển khai hàng loạt biện pháp khẩn khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, chiều 27/11, qua lấy mẫu sàng lọc các trường hợp có triệu chứng ho, sốt đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phát hiện 01 trường hợp là nam, 20 tuổi, địa chỉ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) nhắc nhở các hộ kinh doanh ăn uống đóng cửa đúng 21 giờ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sống chung với COVID-19, Hà Nội thích ứng linh hoạt, an toàn

Không thể giãn cách, phong tỏa mãi, Hà Nội đang dần trở lại nhịp sống bình thường mới. Các cơ quan, công sở, hàng quán, trung tâm thương mại… đã mở cửa trở lại. Người dân không còn “chôn chân” bức bối ở nhà tránh dịch mà đã lao ra đường để mưu sinh hay tận hưởng những phút giây thư thái ngoài trời. Trường học chuẩn bị mở cửa để đón các em tới lớp. Tuy nhiên, đằng sau sự yên ả đó đang là những con sóng ngầm khi những ngày gần đây các ổ dịch COVID -19, những ca F0 đang tăng nhanh ngoài cộng đồng.
Tiêm vaccine Sputnik V cho người dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Dịch COVID-19: Thêm 3.617 ca nhiễm tại 44 tỉnh, thành phố, người bệnh không phải chi trả khi được chỉ định xét nghiệm

Bộ Y tế cho biết, tính từ 17 giờ ngày 10/10 đến 17 giờ ngày 11/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước (tăng 104 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố; có 1.726 ca trong cộng đồng.
Người dân thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, ngày 10/9. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Hà Nội: Không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi

Sáng 13/9, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, thành phố Hà Nội tiến hành xét nghiệm "thần tốc" diện rộng nhằm sàng lọc, phát hiện người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số địa phương áp dụng tùy tiện, hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố, đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Dịch COVID-19: Hà Nội ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca tại cộng đồng trong ngày 10/9

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/9, thành phố ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly; nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày (từ 18 giờ ngày 9/9 đến 18 giờ ngày 10/9) trên địa bàn lên 29 ca, trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.
Tòa nhà HHA thuộc tổ dân phố Tân Tây Đô 4 (Tân Lập, Đan phương), nơi ghi nhận 03 ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Sáng 1/9, Hà Nội có thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều trường hợp xét nghiệm 2 lần âm tính

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 31/8 đến 6 giờ ngày 1/9, thành phố ghi nhận thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly. Riêng ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có thêm 23 ca, trong đó 3 người được cách ly điều trị tại Bệnh viện Than khoáng sản, số còn lại cách ly trong khu phong tỏa.
Ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/8, Hà Nội tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm

Ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/8, Hà Nội tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm

Trước việc tiếp tục gia tăng các ca mắc COVID-19, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt công tác điều tra, truy vết, phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 để kịp thời khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; đồng thời rà soát, đảm bảo đầy đủ vật tư y tế, các trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch và rà soát, kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn.
Dịch COVID-19: Sáng 8/8, nước ta ghi nhận 4.941 ca mắc mới COVID-19

Dịch COVID-19: Sáng 8/8, nước ta ghi nhận 4.941 ca mắc mới COVID-19

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 7/8 đến 6 giờ ngày 8/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.941 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 4.937 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận (1.896 ca), Bình Dương (1.477 ca), Long An (724 ca), Đồng Nai (390 ca), Sóc Trăng (94 ca), Hà Nội (63 ca), Đà Nẵng (62 ca), Vĩnh Long (57 ca), Đồng Tháp (48 ca), Ninh Thuận (23 ca), Thừa Thiên -Huế (19 ca), Kiên Giang (18 ca), Bình Định và Hậu Giang (mỗi nơi 14 ca), Phú Yên (13 ca), Quảng Ngãi (9 ca), Lào Cai và Hà Tĩnh (mỗi nơi 3 ca), Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La, Bạc Liêu, Cà Mau (cùng ghi nhận 2 ca); trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng.