“Vương quốc” cây ăn trái, cây kiểng bị thiệt hại nặng do hạn và xâm nhập mặn

“Vương quốc” cây ăn trái, cây kiểng bị thiệt hại nặng do hạn và xâm nhập mặn
Độ mặn có nơi đo được 5,2‰ tại xã Hưng Khánh Trung B và xã Phú Sơn. Xâm nhập mặn đã gây ảnh hưởng rất lớn đến diện tích cây ăn quả, cây giống và hoa kiểng của huyện – nơi được ví là "vương quốc" cây ăn trái, hoa kiểng và cây giống của miền Tây.

Đã có hơn 6.000ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị nhiễm mặn, trong đó nhiễm mặn nặng từ 1,5-2,5‰ là 3.000 ha. Nước mặn khiến trên 110.000 cây sầu riêng, xoài, tắc,… bị chết và 150.000 cây bị cháy lá, giảm sinh trưởng.
 
Hàng chục nghìn cây bơ giống trên địa bàn huyện Chợ Lách bị cháy và rụng lá
Hàng chục nghìn cây bơ giống trên địa bàn huyện Chợ Lách bị cháy và rụng lá


Hơn 17.000 cây bơ giống của gia đình chị Lê Thị Kiều Trinh, ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách bị cháy lá do nước nhiễm mặn
 Hơn 17.000 cây bơ giống của gia đình chị Lê Thị Kiều Trinh, ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách bị cháy lá do nước nhiễm mặn


Mỗi ngày Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách tiếp nhận khoảng 100 mẫu nước của người dân mang đến nhờ đo độ mặn
 Mỗi ngày Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách tiếp nhận khoảng 100 mẫu nước của người dân mang đến nhờ đo độ mặn
Cán bộ kỹ thuật Trạm khuyến nông huyện Chợ Lách đo độ mặn từ mẫu nước của người dân mang đến điểm đo độ mặn xã Hưng Khánh Trung B
Cán bộ kỹ thuật Trạm khuyến nông huyện Chợ Lách đo độ mặn từ mẫu nước của người dân mang đến điểm đo độ mặn xã Hưng Khánh Trung B
TTXVN

Có thể bạn quan tâm