Vĩnh Phúc khuyến khích phong trào học tập ở vùng dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc khuyến khích phong trào học tập ở vùng dân tộc thiểu số

Sáng 15/11, tại Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm học 2022-2023. Tại lễ tuyên dương, 19 giáo viên, 171 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt năm học 2022-2023 của tỉnh được tôn vinh, khen thưởng.

Vĩnh Phúc khuyến khích phong trào học tập ở vùng dân tộc thiểu số ảnh 1Tuyên dương giáo viên tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Năm học 2022-2023 là năm thứ 10 ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động số 66- CTr/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm của các nhà quản lý cùng sự đổi mới, sáng tạo của thầy và trò, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt những thành tích đáng ghi nhận.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Vĩnh Phúc có 92 học sinh vào đội tuyển dự thi, 79 học sinh dự thi đạt giải; một học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế đạt Huy chương Đồng. Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2023, Vĩnh Phúc có điểm trung bình tất cả môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cao nhất cả nước với 7,219 điểm đứng thứ nhất toàn quốc; trong đó có 8 thủ khoa các khối thi.

Vĩnh Phúc khuyến khích phong trào học tập ở vùng dân tộc thiểu số ảnh 2Học sinh người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2022-2023 của tỉnh Vĩnh Phúc được tặng thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng-TTXVN

Trong sự thành công của ngành Giáo dục Vĩnh Phúc có sự đóng góp không nhỏ của các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 19 thầy, cô giáo là người dân tộc thiểu số đạt thành tích giáo viên giỏi cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh; 19 học sinh dân tộc thiểu số đoạt giải quốc gia các môn học; 65 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 80 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố và nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Biểu dương những thành tích của thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại địa phương trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang nhấn mạnh: Để phát triển toàn diện nền giáo dục của tỉnh trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong các nhà trường, nhất là trường có học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc nội trú. Ngành cũng cần tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu ở các ngành học, bậc học, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là các thầy cô giáo là người dân tộc; phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động khuyến học tại các vùng dân tộc.

Vĩnh Phúc khuyến khích phong trào học tập ở vùng dân tộc thiểu số ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Chí Giang phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh để ban hành các chính sách đặc thù, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để khuyến khích phong trào học tập tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong tỉnh phát triển.

Hoàng Mạnh Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm