Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang khắc ghi lời dạy của Bác

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang khắc ghi lời dạy của Bác

Ngày 19/5, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang do ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Giang làm trưởng đoàn, đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài của Người trong khuôn viên Tỉnh ủy và viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên Điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Biên cương- Nơi linh thiêng Tổ quốc

Biên cương- Nơi linh thiêng Tổ quốc

Tháng Hai, đất trời biên cương phía Bắc xanh một màu bình yên. Núi đá hùng vỹ trập trùng bất tận theo dáng hình nơi bắt đầu Tổ quốc. Hơn bốn ngàn năm lịch sử, biết bao thăng trầm, phong ba, bao lớp người đã sống còn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất di bất dịch. Lặng nhìn những nghĩa trang liệt sỹ, đài hương, bia đá khắc ghi tên tuổi những người con của đất nước đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm xuống, bỗng trào dâng mãnh liệt ý thức chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn bờ cõi linh thiêng của Tổ quốc.
Lực lượng biên phòng Đồn biên phòng Đồng Văn, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Bộ đội Biên phòng- Cầu nối đưa pháp luật đến nhân dân vùng biên giới

Biên giới, hải đảo là những địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nơi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi phên dậu Tổ quốc.
Đổi thay nơi vùng biên Lao Chải

Đổi thay nơi vùng biên Lao Chải

Lao Chải là xã biên giới thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang), chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp người dân Lao Chải xóa đói, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Sáng 17/9, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Mưa lũ gây thiệt hại người và tài sản. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Hà Giang

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, trong 2 ngày 5 và 6/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông trên diện rộng. Tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang như các huyện Quang Bình, Xín Mần, Vị Xuyên đã xảy ra mưa to đến rất to kèm theo lũ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của nhân dân và nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn.
Hà Giang truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên

Hà Giang truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên

Ngày 9/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Chè ống lam sản phẩm truyền thống của người Dao

Chè ống lam sản phẩm truyền thống của người Dao

Trong dịp đến xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), quê hương của những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi; chúng tôi được thưởng thức loại chè chế biến theo lối cổ xưa của đồng bào Dao - chè ống lam. Hẳn nhiều người đã nghe đến cơm lam, thứ đặc sản dân dã nhưng đậm hương vị núi rừng của bà con miền núi, thì chè ống lam được chế biến gần như vậy.
Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7: “Hành trình tri ân” đến với gia đình chính sách nơi cực Bắc Tổ quốc

Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7: “Hành trình tri ân” đến với gia đình chính sách nơi cực Bắc Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), phát huy truyền thống nhân ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong 2 ngày 23 và 24/7, Cục Truyền thông Công an Nhân dân - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Mắt Hà Đông, Nha Công an Trung ương tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại Hà Giang nhằm tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tấm lòng của người dân Thủ đô với bà con dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên

Tấm lòng của người dân Thủ đô với bà con dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên

Nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, phát huy truyền thống nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 11/7, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài tưởng niệm 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Bảo tồn loài voọc mũi hếch ở Hà Giang

Bảo tồn loài voọc mũi hếch ở Hà Giang

Voọc mũi hếch là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới hiện nay và là loài đặc hữu của Việt Nam. Hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 200 cá thể voọc mũi hếch, riêng tỉnh Hà Giang đã có khoảng 180 cá thể. Năm 2002, một quần thể voọc mũi hếch khoảng 60 con được phát hiện tại khu rừng Khau Ca, một trong 6 khu rừng đặc dụng của Hà Giang. Ngay sau đó, Dự án bảo tồn voọc mũi hếch được triển khai dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã Quốc tế (FFI) giúp loài vật này thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ước vọng xanh trên miền đá lạnh (Bài cuối)

40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ước vọng xanh trên miền đá lạnh (Bài cuối)

Những ngày cuối tháng Hai, khi hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng, cũng là lúc nhân dân cả nước cùng nhau hướng về mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), nơi hàng nghìn chiến sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979... 40 năm trôi qua, nhưng người dân ở vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ, bởi bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại quá nhiều sau chiến tranh. Hàng trăm người dân đã phải mang trên mình những thương tích nặng nề, thậm chí nhiều người mất mạng, nhưng họ không biết làm gì khác ngoài việc bám lấy sườn đồi khe suối để mưu sinh... Có lẽ, được sống yên bình trên vùng đất sạch sẽ bom, mìn, vẫn là ước mong lớn nhất của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ước vọng xanh trên miền đá lạnh (Bài 1)

40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ước vọng xanh trên miền đá lạnh (Bài 1)

Những ngày cuối tháng Hai, khi hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng, cũng là lúc nhân dân cả nước cùng nhau hướng về mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), nơi hàng nghìn chiến sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979... 40 năm trôi qua, nhưng người dân ở vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ, bởi bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại quá nhiều sau chiến tranh. Hàng trăm người dân đã phải mang trên mình những thương tích nặng nề, thậm chí nhiều người mất mạng, nhưng họ không biết làm gì khác ngoài việc bám lấy sườn đồi khe suối để mưu sinh... Có lẽ, được sống yên bình trên vùng đất sạch sẽ bom, mìn, vẫn là ước mong lớn nhất của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Diện tích rừng trong Vườn quốc gia Du Già được bảo vệ nhờ giao khoán cho cộng đồng dân cư

Diện tích rừng trong Vườn quốc gia Du Già được bảo vệ nhờ giao khoán cho cộng đồng dân cư

Trước tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng làm nương của người dân một số xã của các huyện vùng cao Bắc Mê, Vị Xuyên, Yên Minh (khu vực nằm trong Vườn quốc gia Du Già, tỉnh Hà Giang) diễn ra khá phố biến, đời sống người dân rất khó khăn do thiếu đất canh tác, sản xuất...Để khắc phục tình trạng này, Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già đã triển khai giao khoán rừng cho người dân, nhờ đó việc quản lý và bảo vệ rừng đã được cải thiện đáng kể.
Người dân cạnh bãi rác lộ thiên tại Vị Xuyên phải ngồi trong màn ăn cơm để tránh ruồi

Người dân cạnh bãi rác lộ thiên tại Vị Xuyên phải ngồi trong màn ăn cơm để tránh ruồi

Bãi rác thuộc ranh giới giữa hai thôn Lũng Loét xã Ngọc Linh và thôn Làng Trần xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tồn tại khoảng 8 năm nay. Hàng chục tấn rác thải mỗi ngày được chở về đây bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín khiến cuộc sống của hơn 70 hộ dân ở hai thôn trên bị đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống. Dù người dân đã phản ánh nhiều năm nay, song cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên vẫn chưa có giải pháp xử lý thỏa đáng, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm.
Đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang

Đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang

Tối 26/6, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, ngày 26/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ là chị Bùi Thị Thanh Mai, 34 tuổi, thị trấn Vị Xuyên, bị đất đá đè chết và cháu Nguyễn Văn Kiên, 9 tuổi, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên bị lũ cuốn trôi.
Vị Xuyên khởi sắc với những mô hình kinh tế mới

Vị Xuyên khởi sắc với những mô hình kinh tế mới

Xuân mới đang về với Vị Xuyên - huyện trọng điểm về phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hà Giang. Nhờ triển khai có hiệu quả nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều cách làm hay, đời sống đồng bào trong huyện đã có những đổi thay đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hàng năm...
Khai quật di chỉ tiền sử hang Pắc Tà

Khai quật di chỉ tiền sử hang Pắc Tà

Chiều 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ hang Pắc Tà thuộc xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.
Hà Giang vài nét tổng quan

Hà Giang vài nét tổng quan

Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Hà Giang) và 10 huyện (Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh).