Về Sóc Trăng dự lễ cúng phước biển

Cứ vào dịp 14 - 15/2 âm lịch hằng năm (theo lịch Khmer), đồng bào Khmer ở phum Chroi Rum Chek, khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) lại tổ chức lễ cúng phước biển nhằm bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, tạ ơn biển cả cho nhiều tôm, cá, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

le cung phuoc bien cua dong bao khmer soc trang 1.jpg
Nghi thức rước đức Phật từ chùa Serey Kro Săng về khu hành lễ. Ảnh: Thạch Pích

Là một trong những lễ hội dân gian lớn trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, lễ cúng phước biển thường có hai phần: phần lễ và phần hội. Trong không khí trang nghiêm, phần lễ diễn ra với nhiều hoạt động đậm chất tôn giáo như: cầu siêu, cầu an, rước Phật, tam bảo. Phần hội được tổ chức tưng bừng, náo nhiệt với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, văn hóa, văn nghệ truyền thống.

le cung phuoc bien cua dong bao khmer soc trang 8.JPG
Rộn ràng tiếng trống Chhay-dăm ngay sau các nghi lễ mang đậm màu sắc tôn giáo. Ảnh: Thạch Pích
le cung phuoc bien cua dong bao khmer soc trang 4.JPG
Bà con Phật tử người Khmer cúng dường trong khuôn khổ lễ cúng phước biển. Ảnh: Thạch Pích

Có lịch sử cách đây hàng trăm năm và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào hệ thống lễ hội tiêu biểu của Việt Nam, lễ cúng phước biển không chỉ là dịp để mọi người trong xóm, ấp bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa đã cùng nhau khai phá, dựng xây quê hương ở xứ biển Vĩnh Châu.

Tuấn Phi

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm