Giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc

Giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc
Lãnh đạo huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đánh trống khai hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Lãnh đạo huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đánh trống khai hội.
Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc lần thứ 3 và Chợ tình phong lưu năm 2019 gồm hoạt động phục dựng những nét giao duyên đặc sắc của huyện Bảo Lạc như: Tục hát lượn, đối đáp dân tộc Tày, Nùng; tìm bạn đời của dân tộc Lô Lô; giật khăn của dân tộc Dao đỏ; hát đối đáp và múa khèn của dân tộc Mông. Bên cạnh đó, Ngày hội còn có 17 gian hàng của các xã, thị trấn tham gia trưng bày các mặt hàng nông sản, ẩm thực, trang phục truyền thống các dân tộc, các sản vật độc đáo của địa phương...
 
Nét đẹp của người phụ nữ dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Hát giao duyên của người Dao đỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Tiếng khèn lá giao duyên vang lên ở Chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Nét đẹp của người phụ nữ dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).
Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

 
Nét đẹp của người phụ nữ dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Hát giao duyên của người Dao đỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Tiếng khèn lá giao duyên vang lên ở Chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Hát giao duyên của người Dao đỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).
Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

 
Nét đẹp của người phụ nữ dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Hát giao duyên của người Dao đỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Tiếng khèn lá giao duyên vang lên ở Chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Tiếng khèn lá giao duyên vang lên ở Chợ tình phong lưu huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ngày hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Đi cà kheo, lày cỏ, dệt vải, quay sợi... và thi trình diễn trang phục dân tộc. Theo ông Nguyễn Ích Chánh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, ngày hội nhằm giới thiệu, tôn vinh và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngày hội còn nhằm tái hiện những những giá trị đời sống sinh hoạt, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc huyện Bảo Lạc, góp phần xây dựng và phát triển các chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa mang đậm tính nhân văn cao đẹp của đồng bào các dân tộc nơi đây; là dịp để người dân giao lưu, học tập, phát triển các hoạt động văn hoá thể thao; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời là dịp để huyện Bảo Lạc quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, phong cảnh, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo du khách tham quan...

Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc lần thứ 3 và Chợ tình phong lưu Bảo Lạc năm 2019 diễn ra từ ngày 12 - 13/9. Ngoài sự tham gia đông đảo của người dân huyện Bảo Lạc, trong khuôn khổ một số hoạt động của lễ hội còn có sự tham gia của đoàn đại biểu huyện Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Chu Hiệu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm