Tuyển sinh đại học năm 2022: Điểm chuẩn tuyển sinh tăng, giảm tuỳ ngành

Tuyển sinh đại học năm 2022: Điểm chuẩn tuyển sinh tăng, giảm tuỳ ngành

Chiều 16/9, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ghi nhận chung từ các trường, điểm chuẩn năm nay có biến động tăng, giảm mạnh, tùy từng ngành.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 20 đến 28,25 điểm. Năm nay, ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất với 28,25 điểm ở tổ hợp C00 (năm trước là 27,8 điểm), các tổ hợp xét tuyển còn lại vào ngành này điểm chuẩn cũng khá cao, tổ hợp D01 là 27 điểm, D14 là 27,15 điểm. Số liệu thống kê của trường cho thấy, có 65% số tổ hợp xét tuyển ở các ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên, 35% có điểm chuẩn dưới 24.

2023-2024 là năm học đầu tiên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế tự chủ, do đó mức học phí của trường cũng tăng theo. Cụ thể, học phí từ 16-24 triệu đồng/năm đối với chương trình đại trà; các ngành đào tạo hệ chất lượng cao có học phí tới 60 triệu đồng/năm. Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp của nhà trường cho biết, để chia sẻ với tân sinh viên, nhà trường đã chuẩn bị nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn thuộc chương trình khuyến học – khuyến tài từ nguồn tài trợ của đối tác, doanh nghiệp, cựu sinh viên. Tân sinh viên có thể liên hệ Trung tâm tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký học bổng.

Tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 từ 22,5 đến 27,7 điểm. Trong đó, ngành Luật (tổ hợp) C00 có điểm chuẩn cao nhất, ngành Ngôn ngữ Anh điểm chuẩn thấp nhất.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện Trường chưa xét phân khoa đối với ngành Luật, sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ và làm thủ tục nhập học chính thức tại trường, căn cứ vào năng lực đào tạo của từng khoa, nguyện vọng và kết quả xét tuyển của thí sinh, trường mới công bố kết quả xét vào các khoa. Năm nay, trường cũng tiếp tục thực hiện đào tạo liên thông giữa 3 ngành Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý); trong đó tập trung cho chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 23,4 đến 27,55 điểm. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất, ngành Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp. Điểm chuẩn trung bình của tất cả các ngành là 26,36 điểm; riêng khối ngành Kinh tế là 26,22 điểm, khối ngành Kinh doanh là 26,64 điểm và khối ngành Luật là 25,65 điểm.

Ở khối các trường đào tạo sư phạm, điểm chuẩn trúng tuyển năm nay cũng ở mức cao. Theo công bố của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong khoảng từ 20,03 đến 28,25 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là Giáo dục Mầm non.

Còn với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dao động từ 22,75 đến 29,75 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học và Sư phạm Hóa học cùng mức điểm chuẩn 29,75 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 điểm như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục tiểu học. Điểm trúng tuyển của cả 2 phương thức này được tính là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Tại Trường Đại học Sài Gòn, điểm chuẩn ở các ngành đào tạo giáo viên cũng tăng nhẹ từ 0,2 - 0,3 điểm so với năm trước. Cụ thể, điểm chuẩn các ngành từ 15,45 đến 27,33 điểm. Riêng khối ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn trúng tuyển đều từ 19 điểm trở lên. Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 27,33 điểm. Các ngành đào tạo khác của trường, hầu hết điểm chuẩn từ 18 đến 25,48 điểm; 2 ngành có điểm chuẩn thấp là Khoa học Môi trường với 15,45 điểm (tổ hợp A00) và 16,45 điểm (tổ hợp B00); ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 15,5 điểm (tổ hợp A00), 16,5 điểm (tổ hợp B00).

Riêng các trường đào tạo khối ngành sức khỏe, điểm chuẩn năm nay lại giảm nhẹ so với năm trước. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 19,05 đến 27,55 điểm. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất vẫn là ngành Y khoa, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Hộ sinh, ngành Y tế công cộng mức điểm cũng thấp hơn các ngành khác (19,1 điểm); hầu hết các ngành còn lại từ 20,03 điểm trở lên. Điểm chuẩn các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt (27 điểm), đều giảm 0,65 điểm so với năm trước. Ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn là 24,2 điểm, giảm 1 điểm so với năm trước.

Năm nay, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng giảm. Cụ thể, trường có điểm chuẩn từ 18,1 đến 26,65 điểm. Trong đó, Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 26,65 điểm với thí sinh toàn quốc (giảm 0,7 điểm so với năm trước), với thí sinh hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh là 25,85 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm trước). Các ngành Dinh dưỡng và Điều dưỡng điểm chuẩn giảm mạnh so với năm trước. Cụ thể, ngành Dinh dưỡng là 18,1 điểm với thí sinh có hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh (giảm 5,7 điểm), 19,1 điểm với thí sinh ngoài thành phố (giảm 4,35 điểm); ngành Điều dưỡng giảm từ 4,4 đến 4,8 điểm, tùy đối tượng tuyển sinh.

Các trường lưu ý, theo quy định, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 30/9. Sau thời gian này, thí sinh chưa thực hiện xác nhận sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Trong thời gian này, thí sinh cũng cần thực hiện thủ tục nhập học tại các trường đã trúng tuyển.

* Nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm chất lượng cao

Ngày 16/9, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó có ngành điểm trúng tuyển lên tới 39,92.

Theo thông tin công bố, 3 ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất gồm: Đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao, Đại học Sư phạm Lịch sử chất lượng cao cùng 39,92 điểm; ngành đại học Sư phạm Toán học chất lượng cao 35,43 điểm (thang điểm 40).

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đậu Bá Thìn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: Trường đang đào tạo 3 ngành sư phạm chất lượng cao theo đề án của tỉnh Thanh Hóa, thí sinh xét tuyển vào những ngành này môn chính được nhân hệ số gấp đôi, nên ngành sư phạm chất lượng cao, điểm được tính theo hệ số 4. Ví dụ, đối với ngành sư phạm Văn, môn Văn được nhân đôi; ngành Sử, môn Sử được nhân đôi... Do đó, tổng điểm xét về mặt cơ học là 3 môn thành 4 môn của một tổ hợp, vì thế mới có thang điểm 40.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đậu Bá Thìn, năm 2022 quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang áp dụng việc cộng điểm ưu tiên như những năm trước, nên có thí sinh khi cộng ưu tiên và nhân đôi thì tổng điểm còn vượt hơn 40 điểm.

Ngoài ra, điểm thi Trung học phổ thông năm nay cao, các ngành đào tạo chất lượng cao của tỉnh có nhiều ưu tiên (được miễn học phí và được cấp kinh phí 3.630.000 đồng/tháng, không quá 10 tháng/năm). Theo đó, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển trong khi mỗi ngành đào tạo chất lượng cao lại tuyển rất ít (20 thí sinh/ngành) nên điểm trúng tuyển vào những ngành này cao.

Đại học Hồng Đức là trường đại học trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, đang đào tạo 31 ngành nghề có trình độ đại học. Những năm qua, chất lượng đào tạo của nhà trường ngày một nâng lên, nhiều sinh viên ở các tỉnh khác và nước bạn Lào theo học. Năm học 2022-2023, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh 2.490 chỉ tiêu, trong đó có 1.160 chỉ tiêu sư phạm. Đây cũng là năm học thứ 5 Trường Đại học Hồng Đức đào tạo 3 ngành sư phạm chất lượng cao, gồm sư phạm Toán, Văn và Lịch sử (mỗi ngành 20 chỉ tiêu).

Thu Hoài, Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.