Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022

Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022

Tối 7/10, Lễ khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022 đã diễn ra tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022 ảnh 1Một tiết mục văn nghệ của đồng bào các dân tộc vùng cao tại lễ khai mạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Lễ khai mạc có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật xã Hồng Thái, xã Đà Vị (huyện Na Hang, Tuyên Quang), xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) biểu diễn một số tiết mục văn nghệ, trình diễn nghi thức nhảy lửa dân tộc Dao Đỏ (thôn Bản Lục, xã Đà Vị). Đặc biệt lễ hội có sự góp mặt của Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 Lương Yến Ly. Nhân dịp này, Hoa hậu Áo dài Việt Nam Lương Yến Ly đã dành 10 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Thái.

Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022 ảnh 2Đồng bào dân tộc biểu diễn một tiết mục văn nghệ truyền thống tại lễ khai mạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Lễ hội “Mùa vàng Hồng Thái” được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/10. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: trình diễn dù lượn bay trên mùa vàng Hồng Thái; trải nghiệm mùa vàng như: thi thu hoạch lúa tại ruộng bậc thang Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng; trình diễn nghi lễ nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm, hàng nông sản đặc trưng, tiêu biểu, các sản phẩm hàng lưu niệm du lịch của huyện Na Hang.

Tuyên Quang khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2022 ảnh 3Nhân dịp khai mạc lễ hội, Hoa hậu Áo dài Việt Nam Lương Yến Ly trao 10 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Thái. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái là dịp để tuyên truyền quảng bá, đẩy mạnh khai thác tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Na Hang với nhân dân trong, ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm