Tuổi trẻ Tuyên Quang tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Những năm qua, phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” là một trong những phong trào trọng tâm của tuổi trẻ Tuyên Quang. Bằng những hoạt động thực tế, thiết thực, đoàn viên, thanh niên tỉnh Tuyên Quang bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các anh hùng liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, các thương, bệnh binh và những người có công với đất nước.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang thăm và tặng quà cụ Ma Thị Kẹ (mẹ liệt sỹ) thôn Làng Hản, xã Kim Quan (Yên Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang thăm và tặng quà cụ Ma Thị Kẹ (mẹ liệt sỹ) thôn Làng Hản, xã Kim Quan (Yên Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Ngày “Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh” tại địa chỉ đỏ

Tháng 7/2023, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ III với nhiều phần việc, hoạt động thiết thực. Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cho biết, vừa qua, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã có “Ngày chủ nhật xanh” ý nghĩa tại tại xã ATK Kim Quan, huyện Yên Sơn. Những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1953 - 1954), thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm địa điểm đóng trụ sở làm việc. Tại đây, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ đưa ra nhiều quyết sách, lời kêu gọi và tổ chức những hội nghị quan trọng của Đảng. Chính bởi vậy, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ sau này.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã hỗ trợ trồng gần 400 cây xanh và hoa tại các thôn Khuôn Điển, thôn Làng Nhà, thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã hỗ trợ trồng gần 400 cây xanh và hoa tại các thôn Khuôn Điển, thôn Làng Nhà, thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Để góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới khang trang trên vùng đất ATK năm xưa, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã hỗ trợ trồng gần 400 cây xanh và hoa tại các thôn Khuôn Điển, thôn Làng Nhà, thôn Làng Hản, xã Kim Quan; Xây dựng đường điện thắp sáng dài gần 2 km với 55 cột đèn tại 3 điểm của thôn Làng Hản, xã Kim Quan; Vẽ các tranh tuyên truyền tại tường rào nhà văn hoá thôn Làng Nhà, chợ trung tâm xã Kim Quan. Đồng thời, để người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Tỉnh đoàn Tuyên Quang hỗ trợ 500 con gà giống và trên 1000 con cá giống cho các hộ gia đình khó khăn và hộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Kim Quan. Đặc biệt, nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã đến thăm hỏi động viên, dọn dẹp khuôn viên nhà cửa, tặng quà và tổ chức "bữa cơm tri ân” tại hai gia đình thân nhân liệt sỹ là gia đình cụ Ma Thị Kẹ và gia đình bà Đàm Thị Cử, thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao tặng 500 gà giống cho hộ ông Triệu Văn Cân, thôn Làng Nhà; hộ ông Trần Mạnh Đồng, thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. Ảnh: Thu Huyền
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao tặng 500 gà giống cho hộ ông Triệu Văn Cân, thôn Làng Nhà; hộ ông Trần Mạnh Đồng, thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. Ảnh: Thu Huyền

Theo chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, việc tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” tại vùng địa chỉ đỏ vào tháng 7 có ý nghĩa rất lớn, các đoàn viên thanh niên vừa tham gia động lao động, hỗ trợ địa phương, vừa tri ân, thăm hỏi các gia đình thường binh, liệt sỹ, vừa hiểu thêm truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với người có công với cách mạng...

“Bữa cơm tri ân” thân tình tại nhà mẹ Đàm Thị Hội (là mẹ liệt sĩ) thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền
“Bữa cơm tri ân” thân tình tại nhà mẹ Đàm Thị Hội (là mẹ liệt sĩ) thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Đồng loạt thực hiện những “bữa cơm tri ân”

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuỗi các hoạt động tri ân, một trong những điểm nhấn là đồng loạt triển khai mô hình “Bữa cơm tri ân” cao điểm từ ngày 22 – 23/7 tại nhà của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Liệt sĩ, gia đình thương, bệnh binh neo đơn trên địa bàn tỉnh với các việc làm cụ thể như giúp đỡ, dọn vệ sinh khuôn viên, nấu và ăn cơm cùng mẹ, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, “hát cho mẹ nghe”…

“Bữa cơm tri ân” tại gia đình bà Đàm Thị Cử (vợ liệt sỹ).thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền
“Bữa cơm tri ân” tại gia đình bà Đàm Thị Cử (vợ liệt sỹ).thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Bữa cơm chiều Chủ nhật cuối tháng 7 tại gia đình mẹ Đàm Thị Hội (là mẹ liệt sĩ) thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết huyện Sơn Dương, Tuyên Quang rộn ràng và ấm cúng hơn bình thường. Các bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên của huyện đã có mặt từ sớm để tổ chức “bữa cơm tri ân” cho mẹ. Người dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, người đi chợ, rồi lại phân công, người chuẩn bị, nấu nướng. Mẹ Đàm Thị Hội chia sẻ, ghi nhận những hi sinh và mất mát của gia đình, mẹ luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, châm sóc. Nay, được các bạn đoàn viên thanh niên đến thăm hỏi, động viên, nấu cơm tri ân, mẹ vừa phấn khởi, vừa cảm động.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang thăm và tặng quà ông Lê Văn Chiến (bố liệt sỹ Lê Xuân Trường) tổ 5, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang thăm và tặng quà ông Lê Văn Chiến (bố liệt sỹ Lê Xuân Trường) tổ 5, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Với ý nghĩ tốt đẹp, đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn tại tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được gần 200 “bữa cơm tri ân” tại những gia đình người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, thông qua mô hình “Bữa cơm tri ân”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên có nâng cao ý thức không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của lớp trẻ đối với công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Từ nhiều ngày nay, đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh, lau các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền
Từ nhiều ngày nay, đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh, lau các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thu Huyền

Ngoài chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng 7, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang sẽ vẫn tiếp tục chú trọng, thực hiện các hoạt động, phong trào để tiếp nối mạch nguồn truyền thống, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; tiếp tục quan tâm, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện chính sách với người có công, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Thu Huyền

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm