Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Điện Biên

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu thắp nến tri ân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu thắp nến tri ân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tối 21/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Điện Biên ảnh 1Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu thắp nến tri ân. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại buổi lễ, hàng trăm đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 160.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên tất cả các phần mộ Liệt sỹ tại Nghĩa trang A1. Cùng với Nghĩa trang A1, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng Tỉnh Đoàn Điện Biên đã dâng hương và thắp hàng nghìn ngọn nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sỹ: Him Lam, Độc Lập và Tông Khao (Điện Biên).

Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu, công tác Đoàn và phong trào thanh niên hai đơn vị đã không ngừng phát triển. Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên. Thanh niên luôn hăng hái xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng.

Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên và liên tục với mong muốn bù đắp phần nào cho những hy sinh, mất mát của người có công và gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Điện Biên và cả nước. Nhiều hoạt động phong phú, nhiều việc làm nhân ái như: vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn, gia đình chính sách trở thành những việc làm thường xuyên của thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, là nguồn kinh phí do trực tiếp các đoàn viên thanh niên trong Khối đóng góp ủng hộ; trao tặng quà cho các Chiến sĩ Điện Biên và tặng xe đạp cho học sinh thuộc gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Điện Biên ảnh 2 Thăm hỏi và trao tặng quà cho chiến sĩ Điện Biên Phủ Nguyễn Hữu Chấp tại tổ 20 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Sáng cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Điện Biên đã tới dâng hương tại Khu Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ); dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Đoàn tổ chức các hoạt động an sinh ý nghĩa tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: thăm hỏi và tặng quà tặng quà Chiến sĩ Điện Biên; tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sân chơi thiếu nhi, hai công trình thắp sáng đường quê, công trình chữ A1 tại Di tích Đồi A1.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc của thanh niên đối với những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm