Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (19/4/2023) và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, sáng 23/4, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo Quận 3 mở rộng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui” trên dòng Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn qua Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Các đội đua thi đấu theo từng cặp chọn đội thắng cuộc vào vòng trong. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Không thuần túy là một cuộc thi thể thao, đua ghe Ngo còn là một lễ hội truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang tính văn hóa dân gian, thể hiện cuộc sống tâm linh và nhân văn sâu sắc cũng như sự đoàn kết, đặc trưng cuộc sống vùng sông nước của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Việc tổ chức hoạt động thể thao mang đậm nét đặc trưng của văn hóa truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực, tạo sự đoàn kết gắn bó của khối đại đoàn kết giữa các dân tộc; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ trong đời sống đô thị. Lễ hội đua nghe Ngo Quận 3 lần thứ 1 năm 2023 cũng nhằm góp phần tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi văn hóa truyền thống giữa các dân tộc; quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh du lịch Quận 3 là một điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Các đội đua trong chặng nước rút về đích. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Lễ hội đua ghe Ngo Quận 3 mở rộng lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong buổi sáng 23/4 tại Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (đoạn từ Cầu Công Lý đến Cầu Lê Văn Sỹ Quận 3 dài khoảng 500 mét) với sự tham gia của 9 đội dự thi, trong đó 2 đội dự thi đến từ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và 7 đội thi khác từ các tỉnh phía Nam. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của hàng chục nghìn người dân theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của công chúng trên suốt chặng đường đua.

Song song với phần dự thi đua ghe Ngo Quận 3 lần thứ 1 cũng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc mang chủ đề ca ngợi tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mừng Ngày giải phóng hoàn toàn đất nước 30/4; các điệu múa truyền thống đặc trưng của dân tộc Khmer Nam Bộ.

Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống trong Lễ hội đua ghe Ngo Quận 3 mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội đua ghe Ngo còn có chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các món ăn đặc trưng như bún nước lèo, cốm dẹp (dân tộc Khmer); xôi ngũ sắc (dân tộc Tày); mì vịt tiềm (dân tộc Hoa); cà ri bò (dân tộc Chăm); bánh Huế...để phục vụ khách tham dự lễ hội.

Tưng bừng lễ hội đua nghe Ngo "Đất nước trọn niềm vui" tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Lễ hội đua ghe Ngo Quận 3 mở rộng lần thứ nhất năm 2023 nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình cùa khán giả đứng dọc đường đua. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Dự kiến, Lễ hội đua nghe Ngo Quận 3 mở rộng sẽ được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tích cực củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân, tạo ra động văn hóa đặc sắc trong phát triển du lịch của Thành phố.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm