Triển khai trồng 10 triệu cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Triển khai trồng 10 triệu cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sáng 5/6, tại thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Tập đoàn NovaGroup tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh, hướng đến mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

Triển khai trồng 10 triệu cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ảnh 1Đại biểu trồng và chăm sóc cây xanh dọc theo bờ sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, lễ phát động trồng cây xanh nhằm hôm nay nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng. Qua đó, tỉnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Thông qua sự kiện, Bình Thuận kêu gọi nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bình Thuận hiện có tổng diện tích đất có rừng là 336.132 ha (rừng tự nhiên 288.564 ha; rừng trồng và cây phân tán 47.568 ha) và diện tích rừng mới trồng chưa thành rừng 6.410 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43%. Bên cạnh đó, Bình Thuận vẫn còn khoảng 150.000 ha đất cát và núi đá khô cằn (chiếm 19% tổng diện tích tự nhiên), trong đó có 25.757 ha diện tích đất bị suy thoái. Hiện tượng sa mạc hóa và suy thoái đất đang từng bước "tấn công" các vùng phía bắc tỉnh Bình Thuận như các huyện Tuy Phong, Bắc Bình gây ảnh hưởng đến đời sống, canh tác nông nghiệp của người dân.

Triển khai trồng 10 triệu cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ảnh 2Nhân viên NovaGroup và người dân ra quân làm sạch bãi biển thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Để khắc phục nguy cơ sa mạc hóa và thiên tai xảy ra thường xuyên, ngày càng phức tạp ở vùng đất cát ven biển Bình Thuận, tỉnh xác định việc trồng rừng, trồng cây phủ xanh thảm thực vật là cách bền vững để bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ngấm và trữ nước, giảm thiểu sự bốc thoát hơi nước của đất, chắn gió và giảm quá trình sa mạc hoá, cát nhảy - cát bay. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Bà Hoàng Thu Châu, Tổng Giám đốc Tập đoàn NovaGroup cho biết: Đơn vị luôn chú trọng bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu rác thải nhựa. Tiêu biểu là sáng kiến “Green up Việt Nam – Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” do đơn vị cùng đối tác, khách hàng, nhân viên chung sức đồng lòng triển khai trồng cây xanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Những loại cây được lựa chọn để trồng lần này tại Bình Thuận là các loại cây xanh đô thị, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh; được ươm tại vườn ươm công nghệ cao và chăm sóc theo phương pháp hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tỉnh Bình Thuận hướng đến mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn đến năm 2025, gần nhất là hướng đến mục tiêu “xanh - sạch - đẹp” khi tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng; bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đại biểu đã triển khai trồng cây xanh dọc theo bờ sông Cà Ty ở thành phố Phan Thiết. Sáng cùng ngày, hơn 400 người đã ra quân làm sạch bãi biển thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022.

Nguyễn Thanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm