Để đảm bảo sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh miền núi, thời gian qua Quảng Ngãi đã tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai đi khám định kỳ, chăm sóc tốt sức khỏe và đến cơ sở y tế để sinh con; nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Bằng tình yêu thương, sự hy sinh cao cả, các y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) không quản ngại khó khăn. Họ như "người anh hùng" thầm lặng, giành giật sự sống, mang hơi ấm đến với những thiên thần sơ sinh.
Theo một nghiên cứu mới do Viện sức khỏe tâm thần quốc gia thuộc Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tiến hành và công bố ngày 27/9, thai phụ bị căng thẳng cao độ và mắc COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chú ý, chậm phát triển chức năng nhận thức và cảm xúc xã hội ở trẻ sơ sinh.
Tối 10/9, Ban lãnh đạo Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã thông tin về trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine phòng viêm gan B tại đơn vị này.
Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI) của Australia thực hiện, tình trạng dị ứng thực phẩm ở giai đoạn đầu đời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và làm giảm sự phát triển của phổi khi trẻ 6 tuổi.
Khi được tiêm cho phụ nữ mang thai ở giai đoạn nửa sau thai kỳ, vaccine thử nghiệm ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) của hãng dược phẩm Pfizer có hiệu quả 82% trong phòng ngừa bệnh chuyển nặng ở trẻ sơ sinh. Kết quả thử nghiệm lâm sàng này đã được công bố ngày 6/4 trên tạp chí New England Journal of Medicine, theo đó xác nhận dữ liệu sơ bộ của nghiên cứu này.
Bộ Y tế đã có Công văn số 3856/BYT-BMTE gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện sản, nhi, bệnh viện đa khoa có khoa sản, khoa nhi trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2022 với chủ đề “Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ".
Các nhà khoa học Australia vừa công bố kết quả một số nghiên cứu mà họ tin rằng có thể cung cấp thêm hiểu biết về nguyên nhân và phương pháp điều trị những tổn thương não ở trẻ sơ sinh.
Ngày 23/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công bít hoàn toàn dò động tĩnh mạch Galen bằng coil cho một trẻ sơ sinh. Đến nay, trẻ đã thở được khí trời, bú mẹ tốt và được xuất viện sau mổ 5 ngày.
Theo nghiên cứu toàn diện ngày 16/3, dưới 2% trẻ nhỏ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được sinh ra từ các sản phụ mắc COVID-19. Phát hiện được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (British Medical Journal – BMJ) trên cơ sở tổng hợp và phân tích gần 500 nghiên cứu trước đây liên quan tới khoảng 29.000 bà mẹ.
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Cuba chứng minh rằng trẻ sơ sinh có mẹ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có kháng thể chống lại căn bệnh này.
Những kháng thể COVID-19 có sẵn trong cơ thể người mẹ có tiền sử mắc COVID-19 truyền sang con trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ trên thực tế mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn so với những gì các nhà khoa học từng biết đến. Thông tin này vừa được công bố trên JAMA Network Open ngày 3/11.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, các dữ liệu hiện nay cho thấy, nguy cơ chuyển nặng ở phụ nữ mang thai bị mắc COVID-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/3 cho biết đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chăm sóc trẻ sơ sinh bị bệnh hoặc sinh non, trong đó nhiều trẻ bị tách khỏi mẹ một cách không cần thiết và có nguy cơ tử vong hoặc có các vấn đề về sức khỏe trong dài hạn.
Ngày 4/2, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), trong những ngày cận Tết Nguyên đán, đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt lọc khối bướu quái khổng lồ nặng gần 1 kg cho trẻ sơ sinh nhờ chương trình phối hợp sản - nhi.
Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ ngày 4/11, thai phụ tiếp xúc với các đợt nắng nóng và nhiệt độ cao trong thời gian mang thai có thể sẽ sinh non hoặc thậm chí có nguy cơ trẻ sơ sinh sẽ chết yểu.
Những trẻ sơ sinh bú bình có thể nuốt phải hơn 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày. Đây là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Ireland công bố ngày 19/10 trên tạp chí Nature Food.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp thực hiện thành công ca mổ lấy thai phức tạp, cứu sống một em bé sơ sinh non tháng có khối u Teratoma vùng mặt, cổ rất lớn có nguy cơ tử vong ngay sau mổ do bị chèn ép đường thở. Đây là một dạng u quái do đột biến tế bào hiếm gặp, bên trong khối u thường chứa các mô như tóc, răng, cơ và xương.
Các nhà khoa học Anh đã phát triển một ứng dụng điện thoại thông minh, cho phép kiểm tra mắt của trẻ sơ sinh để xác định tình trạng vàng da một cách hiệu quả và với chi phí thấp nhất.
Sữa mẹ từ lâu được biết đến là thực phẩm hoàn hảo nhất của tự nhiên, cung cấp cho trẻ sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Bên cạnh việc cung cấp các dưỡng chất tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ, một nghiên cứu mới đây còn phát hiện sữa mẹ có thể được xem là một liều kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa sốt rét ở trẻ sơ sinh.
Một nghiên cứu mới của Australia đã phát hiện ra rằng các vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ mà trẻ sơ sinh gặp phải có thể là kết quả từ tình trạng sức khỏe của người mẹ trong thời gian mang thai.
Hơn 20 triệu trẻ sơ sinh - tức cứ 7 trẻ thì có 1 trẻ, ra đời năm 2015 bị nhẹ cân. Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu quốc tế đưa ra trong báo cáo đăng trên tạp chí chuyên ngành The Lancet Global Health, số ra ngày 15/5.
Nhiều trẻ sơ sinh đã được cứu sống nhờ sự phối hợp toàn diện, kịp thời giữa bệnh viện sản và bệnh viện nhi. Do đó, các bệnh viện cần đẩy mạnh sự phối hợp để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.
Ngày 14/3, bác sỹ Tạ Huy Cần, Quyền điều hành Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện can thiệp thành công, tạo hình hai dị tật bẩm sinh là teo thực quản và không có hậu môn cho một bé gái sơ sinh mới chỉ ba giờ tuổi.
Với sự vào cuộc khẩn trương của 9 khoa, phòng, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu kịp thời cho một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi mắc khối bướu máu khổng lồ kèm xuất huyết não.
Theo phong tục của người M’nông, khi đứa trẻ vừa tròn một mùa rẫy (nghĩa là vừa tròn một năm tuổi), cha mẹ đứa trẻ phải tiến hành làm lễ cắt tóc (krah soh) và lễ xỏ tai (chuh tor) cho con mình, nhằm cầu mong cho con mình mau chóng khôn lớn, trưởng thành.
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Queretaro (UAQ) ở Mexico đã sáng chế thành công một thiết bị có khả năng chẩn đoán nhanh bệnh điếc ở trẻ sơ sinh.
Ngày 9/12, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNECEF) tại Việt Nam và Công ty đa quốc gia Johnson & Johnson ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt tập trung vào các bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn.