Trải nghiệm sông nước miệt vườn và nét đặc trưng của quê hương Vĩnh Long

Du khách trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian tại Miss Hai Homestay, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Du khách trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian tại Miss Hai Homestay, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 đang đến gần. Hiện nay, nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cùng với xây dựng dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn, sẵn sàng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương có thêm nhiều điểm du lịch mới đưa vào hoạt động phục vụ du khách.

Trải nghiệm sông nước miệt vườn và nét đặc trưng của quê hương Vĩnh Long ảnh 1Khách tham quan vườn trái cây Bi Bo, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

 Phát huy lợi thế sông nước miệt vườn

Ngành Du lịch Vĩnh Long từng bước khai thác hiệu quả đặc trưng sông nước miệt vườn, đa dạng các sản phẩm để thu hút du khách. Dịp nghỉ lễ năm nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tiếp tục phát huy lợi thế này nhằm tạo không gian trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Vĩnh Long.

Là một trong những homestay quen thuộc, được du khách trong và ngoài nước lựa chọn mỗi khi đến Vĩnh Long, cơ sở Út Trinh Homestay (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) sớm chuẩn bị, chỉnh trang khuôn viên sẵn sàng đón khách trong dịp lễ. Đến với Út Trinh Homestay, du khách cảm nhận được không gian làng quê yên bình; được tham gia chương trình trải nghiệm hấp dẫn như: Tát ao bắt cá, tắm sông, làm bánh dân gian, đốt đèn dầu đi nghe đờn ca tài tử, tham quan sông nước miệt vườn và khám phá vương quốc gạch gốm Mang Thít...

Trải nghiệm sông nước miệt vườn và nét đặc trưng của quê hương Vĩnh Long ảnh 2 Du khách trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian tại Miss Hai Homestay, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Chị Phạm Thị Ngọc Trinh, chủ cơ sở Út Trinh Homestay cho biết, hiện nay, cơ sở đã có lượng khách quốc tế và nội địa nhất định đặt tour tham quan, nghỉ dưỡng. Đa số khách đến đây rất quan tâm hoạt động trải nghiệm sông nước của Vĩnh Long như đi tàu, tham quan vườn trái cây để tận hưởng cảm giác mát mẻ trong những ngày thời tiết oi bức như hiện nay. Ngoài ra, nhiều du khách thích thú với hoạt động trải nghiệm “Vương quốc đỏ”- làng nghề sản xuất gạch gốm truyền thống tại huyện Mang Thít, tham gia chương trình đờn ca tài tử "Đêm đèn dầu"... để có thể hiểu hơn về vùng đất, văn hóa và con người Nam Bộ.

Vốn được thiên nhiên ưu ái, 4 xã cù lao của huyện Long Hồ (Hòa Ninh, Đồng Phú, An Bình và Bình Hòa Phước) có lợi thế "cây ngọt trái lành". Tận dụng lợi thế này, thời gian qua, nhiều nhà vườn nơi đây phát triển dịch vụ tham quan vườn và thưởng thức trái cây. Những ngày này, các vườn trái cây bắt đầu chín rộ với nhiều sản phẩm đặc trưng như mận, ổi, dâu, chôm chôm... thu hút nhiều khách đến tham quan và thưởng thức.

Tại vườn trái cây Bi Bo (xã An Bình, huyện Long Hồ), nhiều đoàn khách đã đến và trải nghiệm dịch vụ tham quan vườn, ăn uống tại đây. Anh Nguyễn Xuân Phong, chủ vườn trái cây Bi Bo cho hay, cơ sở sớm hoàn tất việc dọn dẹp, tạo lối đi thuận lợi cho du khách tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái cây trong dịp này. Với diện tích hơn 7.000 m2, cơ sở đầu tư trồng nhiều loại cây ăn quả như mận, dâu, ổi, chôm chôm… để đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách. Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay trùng vào thời điểm vườn mận đang chín rộ. Chỉ với 40.000 đồng, khách có thể vào vườn và tự do chụp ảnh với những cây mận sum suê trái, thỏa sức thưởng thức trái mận mọng nước, góp phần giải nhiệt trong cái nóng oi bức.

Nhiều điểm đến mới hấp dẫn du khách


Dịp lễ này, tỉnh Vĩnh Long có thêm nhiều điểm du lịch mới đưa vào hoạt động phục vụ du khách. Các sản phẩm du lịch mới gắn với trải nghiệm sông nước miệt vườn và những nét đặc trưng của quê hương Vĩnh Long cùng đời sống người dân Nam Bộ.

Có diện tích rộng hơn 3ha nằm bên bờ sông Trà Ôn, Khu Du lịch Chợ nổi Trà Ôn (huyện Trà Ôn) đang từng bước được hoàn thiện, dự kiến đưa vào hoạt động, phục vụ du khách trong dịp lễ sắp tới. Với mong muốn tái hiện về không khí nhộn nhịp của chợ nổi Trà Ôn trên sông, chủ cơ sở đã sưu tầm các loại tàu, ghe, xây dựng nhiều tiểu cảnh thu hút du khách. Đến với khu du lịch mới này, du khách được trở lại với không gian chợ nổi trên sông cùng thưởng thức trái cây trồng tại vườn và nhiều dịch vụ khác như tham quan mê cung, bãi tắm, sân chơi cho trẻ em, đi cầu treo...

Trải nghiệm sông nước miệt vườn và nét đặc trưng của quê hương Vĩnh Long ảnh 3 Du khách tham qua Khu du lịch Chợ Nổi Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Anh Trần Minh Vẹn, chủ Khu Du lịch Chợ nổi Trà Ôn chia sẻ: “Chợ nổi Trà Ôn hiện nay đã mai một, không còn nhiều ghe tàu mua bán, lưu thông như trước đây nữa. Mình muốn dựng lại để khơi gợi nên ký ức của những người từng biết và từng sống trên chợ nổi, cùng nhớ về nét đẹp giao thương miền sông nước của tỉnh Vĩnh Long cũng như người dân Nam Bộ trước đây".

Một điểm du lịch mới đưa vào hoạt động năm 2023 mang đậm phong cách đời sống người dân miền Tây là Miss Hai Homestay (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Lối kiến trúc mộc mạc, hòa cùng thiên nhiên, homestay được xây dựng với mong muốn hướng đến đối tượng khách là những gia đình yêu thích cuộc sống thôn quê, muốn tìm cảm giác yên bình sau bộn bề công việc. Đến với Miss Hai Homestay, du khách có thể trở về với không gian yên bình của làng quê, cùng hái rau, làm bếp, gói bánh Tét, nổ bánh ống truyền thống...

Du khách đến Vĩnh Long còn có thể tìm về không gian miền Tây sông nước cùng trải nghiệm thú vị khi tự tay làm sản phẩm thủ công như làm gốm, dệt chiếu và học nấu món ăn truyền thống Nam Bộ tại Trang trại Somo Farm Cửu Long (huyện Mang Thít). Du khách có thể tham quan và khám phá nét hiện đại của căn nhà thuyền (huyện Mang Thít); tìm hiểu nét dân dã, thưởng thức món đặc sản từ dừa tại Khu du lịch Nhà dừa Cocohome (huyện Long Hồ); tham gia hoạt động vui chơi giải trí, team building tại Khu Du lịch Vinh Sang (huyện Long Hồ), Khu Du lịch Sala (huyện Tam Bình)...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 27 homestay, 8 khu, điểm du lịch và 20 điểm vườn trái cây. Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn có bước khởi sắc, thu hút trên 500.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 260% so với cùng kỳ năm trước. Để chuẩn bị phục vụ du khách trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Sở đã có văn bản nhắc nhở, đồng thời đến khảo sát, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang, chuẩn bị đón khách. Sở yêu cầu các đơn vị niêm yết giá sản phẩm, dịch vụ công khai để hạn chế tình trạng "chặt chém", quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các cơ sở du lịch chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Trọng Tín, Trưởng Phòng Quản lý du lịch cho biết, qua khảo sát cho thấy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư, chỉnh trang khuôn viên, tạo điểm mới trong các sản phẩm du lịch và đưa ra gói kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn. Trong đợt nghỉ lễ này, Vĩnh Long có nhiều điểm du lịch mới hoạt động với nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng việc cho ra mắt thêm nhiều điểm du lịch mới, ngành Du lịch Vĩnh Long kỳ vọng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Vĩnh Long an toàn, thân thiện, hấp dẫn, đủ sức “níu chân” du khách.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.