Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho người dân các bản làng biên giới ở Gia Lai

Chiều 19/1, tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Ban Công đoàn Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Binh đoàn 15, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ”.

vna_potal_tang_qua_cho_nguoi_co_hoan_canh_kho_khan_o_bien_gioi_2_tinh_gia_lai_va_kon_tum_7188285.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và trao quà tết cho người lao động. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Dịp này, Ban Công đoàn Quốc phòng cùng Binh đoàn 15, các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội đã trao tặng hơn 15.000 suất quà tặng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Binh đoàn 15, người dân vùng biên giới của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và trao những món quà Tết tận tay người dân.

vna_potal_tang_qua_cho_nguoi_co_hoan_canh_kho_khan_o_bien_gioi_2_tinh_gia_lai_va_kon_tum_7188290.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng quà cho người lao động của Binh đoàn 15, người dân đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Bên cạnh đó, từ ngày 18-20/1/2024, Binh đoàn 15 tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ” tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ với nhiều hoạt động ý nghĩa, như trưng bày và bán hàng “Gian hàng 0 đồng” nhằm cung cấp những mặt hàng dịch vụ thiết yếu tặng cho người lao động, người dân khó khăn; thi “Bánh chưng xanh”, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, đối tượng chính sách, nhân dân trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của Ban Công đoàn Quốc phòng và Binh đoàn 15 mỗi độ Tết đến, Xuân về nhằm thắt chặt tình cảm đoàn kết, sẻ chia, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng với Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ để các gia đình được đón Tết đủ đầy, đầm ấm.

vna_potal_tang_qua_cho_nguoi_co_hoan_canh_kho_khan_o_bien_gioi_2_tinh_gia_lai_va_kon_tum_7188289.jpg
Hoạt động thi gói bánh chưng xanh được tổ chức tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15, nhân dân trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai vui xuân. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Binh đoàn 15 đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kinh tế tài chính, tham gia xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Với trách nhiệm, tình cảm của mình, cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 15 luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ khó khăn trong Binh đoàn, người lao động, gia đình đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên.

vna_potal_tang_qua_cho_nguoi_co_hoan_canh_kho_khan_o_bien_gioi_2_tinh_gia_lai_va_kon_tum_7188295.jpg
Hoạt động thi gói bánh chưng xanh được tổ chức tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15, nhân dân trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai vui xuân. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

271 thôn, làng dọc theo trên 251 km đường biên giới - địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, an sinh xã hội, là nơi dễ bị các thế lực thù địch chống phá, lôi kéo, lợi dụng những vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

vna_potal_tang_qua_cho_nguoi_co_hoan_canh_kho_khan_o_bien_gioi_2_tinh_gia_lai_va_kon_tum_7188292.jpg
Hoạt động thi gói bánh chưng xanh được tổ chức tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15, nhân dân trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai vui xuân. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Sau chương trình “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ”, Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động vui Xuân đón Tết đến từng người dân trên 271 bản làng biên giới; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, Già làng, Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng... các chức sắc tôn giáo của 116 điểm nhóm nhằm động viên, khích lệ, tăng thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm