Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk

Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk

Ngày 13/1, tại xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024.

Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk ảnh 1Nhân dân và bộ đội biên phòng gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội bánh chưng xanh; gian hàng không đồng; gian hàng kết nối yêu thương; tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc; tổ chức trò chơi dân gian…

Ban Tổ chức đã trao tặng 4 căn nhà, gồm 3 căn nhà “Đại đoàn kết quân dân” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 1 căn “Nhà đồng đội” cho cán bộ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; tặng bò giống cho 4 hộ nghèo; 4 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn. Ban tổ chức cũng trao tặng 500 suất quà (trị giá từ 500.000 đồng - 900.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trong cộng đồng, gia đình khó khăn; 20 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… Tổng giá trị quà tặng là 752 triệu đồng.

Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk ảnh 2Nhân dân buôn làng biên giới tham trò chơi kéo co. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chị H’Na Tra Knul (buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) xúc động trước sự quan tâm, nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng. Chị chia sẻ, những phần quà Tết, nhu yếu phẩm đến với người dân biên giới dịp này sẽ giúp mọi người đón Tết đầm ấm hơn. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Bộ đội Biên phòng tại khu vực biên giới, nhằm chia sẻ, động viên nhân dân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về; tri ân đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia cùng đơn vị bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Năm 2024, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”...

Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk ảnh 3Bộ đội biên phòng cắt tóc cho nhân dân biên giới. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng thông tin, mỗi dịp Tết đến Xuân về, truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc được phát huy sâu rộng nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào còn khó khăn được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một chương trình đem đến nhiều niềm vui cho đồng bào nơi biên giới, góp phần thiết thực mang Tết về với đồng bào các dân tộc, người dân vùng biên, tăng cường tình đoàn kết quân dân, cùng chung tay bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền lãnh thổ.

Mang Tết đến vùng biên Đắk Lắk ảnh 4Cấp thuốc cho nhân dân vùng biên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn (73.427 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,5%) và Ea Súp (80.647 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,09%). Năm nay, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn sẽ được tổ chức ở 4 xã biên giới từ ngày 13/1 đến ngày 4/2.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm