Trong hai ngày (29 và 30/11), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV - năm 2024 với sự tham dự của 250 đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Thị Hà dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thời gian gần đây huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trồng dứa MD2. Bước đầu cây phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng đất khó này.
Không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn nhiệt tình với công tác chung của địa phương, anh Hồ Văn Diệu (sinh năm 1987), người dân tộc Cor, Trưởng thôn Hạ, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi luôn được người dân địa phương tin tưởng và làm theo.
Ngày 23/5, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên".
Hàng trăm người dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang "cầu cứu" cơ quan chức năng vì bị lừa tiền khi muốn sang Hàn Quốc lao động ngắn hạn.
Đến đầu tháng 12/2023, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 166 sản phẩm đạt OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm); trong đó, có 9 sản phẩm OCOP 4 sao và 157 sản phẩm OCOP 3 sao. Để đưa sản phẩm OCOP của tỉnh đến với đông đảo người tiêu dùng, thời gian qua, các cơ quan chức năng và các chủ thể đã nỗ lực quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Điểm trường Đèo Ải là điểm trường xa và khó khăn nhất trong 6 điểm trường của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Điểm trường này muốn đến được phải vượt đường đèo dốc, gập ghềnh đất đá, hoặc phải đi thuyền qua hồ Liệt Sơn sau đó đi bộ vượt suối, đèo dốc. Khó khăn, vất vả là vậy, hằng ngày, cô giáo Phạm Thị Thơm (sinh năm 1977) vẫn miệt mài giảng dạy cho những học trò nghèo.
Tận dụng lợi thế có diện tích đất lâm nghiệp lớn, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai trồng và phát triển cây mây nước dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân.
Vào mùa nắng nóng, lượng nước ngầm trên đảo Lý Sơn thường sụt giảm và nhiễm mặn gây nhiều khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đang tìm các giải pháp để Lý Sơn sớm có nguồn nước sinh hoạt bền vững phục vụ hiệu quả đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo.
Nhận thấy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Ca dong rất phong phú, đa dạng song lại có xu hướng mai một theo thời gian, anh Đinh Văn Siêng (sinh năm 1988), xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực sưu tầm các loại nhạc cụ, vật dụng của đồng bào mình để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.
Tối 25/11, tại Công viên Cây Xanh (huyện Minh Long), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Minh Long tổ chức khai mạc Liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Chiều 10/10, ông Đỗ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 13 giờ 30 phút trên địa bàn xã vừa có một cơn lốc xoáy làm hư hỏng, tốc mái 17 nhà dân.
Dù điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông Bùi Văn Anh (73 tuổi) ở thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để xây điểm trường Mầm non cho các học sinh.
Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, tại đầm An Khê (xã Phổ Khánh), UBND thị xã Đức Phổ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ hội “Đầm An Khê sóng hát”. Lễ hội nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của đất nước và của địa phương; đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị của di sản văn hóa Sa Huỳnh, di tích đầm An Khê tới du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị của nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh, tối 6/8, tại thành phố Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều tấm gương Cựu chiến binh vượt khó, làm giàu, vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, cựu chiến binh Công Văn Củ (55 tuổi), xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây là một tấm gương điển hình.
Những năm gần đây, nhờ đầu ra của sản phẩm ổn định, người dân làng nghề chổi đót ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư phát triển sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu chổi đót Phổ Phong, đưa thương hiệu vươn xa để có thị trường tiêu thụ ổn định, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế địa phương.
Ông Phan Xuân Tâm (58 tuổi), xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và được chính quyền địa phương khuyến khích nhân rộng.
Tối 22/6, tại Quảng trường Phạm Vặn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã tổ chức Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, Khu vực II, năm 2021.
Ngày 26/4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 13/11, ông Nguyễn Quảng - Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết, đơn vị đang khẩn trương đưa phương tiện, máy móc vào các khu vực sạt lở trên các tuyến đường để xử lý, dọn dẹp đất đá, sớm thông đường cho các phương tiện vận chuyển qua lại.
Xã Nghĩa Hiệp được cho là “thủ phủ” hoa Tết của Quảng Ngãi. Nhằm liên kết, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và đưa thương hiệu làng hoa quê hương vươn xa hơn, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập mô hình Tổ hợp tác trồng hoa.
Ngày 23/5, ông Thành Minh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết: Chính quyền xã đang huy động lực lượng thanh niên và dân quân đến nhà người dân bị ảnh hưởng do cơn lốc xoáy chiều 22/5 để giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất. Đối với các nhà bị tốc mái nhẹ, lực lượng hỗ trợ người dân đóng lại mái tôn và dọn dẹp lại nhà cửa. Các gia đình bị ảnh hưởng nặng và có hoàn cảnh khó khăn, được chính quyền vận động tạm thời di dời đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn.
Ngày 8/11, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết sáp nhập 2 huyện, 16 xã và xây dựng chính quyền một cấp ở huyện Lý Sơn.
Nhờ đi xuất khẩu lao động, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thoát nghèo. Với số vốn có được sau khi trở về nước, nhiều lao động đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.
Những ngày đầu năm 2019, thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất, tinh thần của các hộ đồng bào Hre được cải thiện hơn trước nhiều. Những ngôi nhà lợp ngói đỏ khang thấp thoáng trong hoang vu núi rừng.
Ngày 29/12, Đoàn Quỹ Thiện nguyện kết nối nụ cười trái tim Thành phố Hồ Chí Minh do Bác sĩ Võ Thành Trung làm Trưởng đoàn đã về thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc, hớt tóc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần thứ 8 chương trình này được tổ chức.
Cùng với đồng bào cả nước, đồng bào H’rê, Cor, Cadong (một nhóm thuộc dân tộc Xơ đăng) ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi đón chào năm mới Mậu Tuất 2018. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã được nâng lên đáng kể. Đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng bào càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Người Cor là cư dân sinh sống lâu đời trên những triền núi thấp và thung lũng nhỏ thuộc hai huyện Trà Bồng và Trà Thủy (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam). Đồng bào Cor hiện còn duy trì nhiều nghi lễ liên quan đến lao động sản xuất, tín ngưỡng dân gian… nhằm tạ ơn trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.