Thưởng lãm vẻ đẹp đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm từ thời phong kiến đến nay

Thưởng lãm vẻ đẹp đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm từ thời phong kiến đến nay

Sáng 28/12, Trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt lịch sử - danh lam thắng cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn” do Ban quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại di tích đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sự kiện là hoạt động kỷ niệm 10 năm Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt (2013 - 2023).

Thưởng lãm vẻ đẹp đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm từ thời phong kiến đến nay ảnh 1Khai mạc trưng bày “Một số hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt lịch sử - danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn”. Ảnh: hanoimoi.vn

Trưng bày chuyên đề giới thiệu gần 50 bức ảnh cỡ lớn về hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ thời phong kiến đến nay, giúp người dân Hà Nội và khách tham quan có cái nhìn tổng quát về di tích xưa và nay. Nội dung Trưng bày gồm những hình ảnh thể hiện quá trình đổi thay của di tích theo thời gian thông qua các tư liệu lịch sử, văn tự Hán Nôm, đan xen những câu chuyện lịch sử, huyền sử gắn liền với di tích, được chia thành 3 phần chính.

Phần “Ký ức lịch sử” giới thiệu đến công chúng quá trình hình thành và những đổi thay của đền Ngọc Sơn từ thời kỳ phong kiến đến năm 1975 thông qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử, văn tự Hán Nôm đan xen.

Phần “Dấu son Đảo Ngọc” giới thiệu những giá trị riêng biệt của đền Ngọc Sơn thông qua những tư liệu, hình ảnh là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa các tôn giáo qua nhiều năm tháng lịch sử, thể hiện rõ nét quan niệm “tam giáo đồng nguyên” của người Việt.

Phần “Còn mãi với thời gian” giới thiệu công tác gìn giữ và phát huy giá trị di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong giai đoạn hiện nay. Dù trải qua thăng trầm của lịch sử, nhiều lần trùng tu, đền Ngọc Sơn vẫn giữ được kiến trúc cổ kính vốn có, luôn được các cấp chính quyền, người dân địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị. Đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Nhà nước, Nguyên thủ quốc gia của nhiều nước; là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa của Thủ đô và là điểm đến tham quan, tổ chức các hoạt động văn hóa của nhân dân trong nước, du khách quốc tế.

Thưởng lãm vẻ đẹp đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm từ thời phong kiến đến nay ảnh 2Trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh, hoạt động tại di tích đền Ngọc Sơn, trong đó có rất nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại đây. Ảnh: hanoimoi.vn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng chia sẻ: Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, 21 di tích - cụm di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là một trong 14 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2013. Trưng bày lần này là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 10 năm hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt (2013 - 2023).

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng Ban quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội cho biết: Là một trong những điểm di tích trung tâm của Hà Nội, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích luôn được thành phố quan tâm. Để phát huy di tích của đền Ngọc Sơn nói riêng, không gian hồ Hoàn Kiếm nói chung, Ban quản lý di tích đã tuyên truyền bảo vệ di tích, trưng bày, nghiên cứu, thu thập và số hóa tư liệu về di tích này. Trưng bày lần này cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm mới 2024, giúp người dân cùng du khách hiểu hơn về di tích Quốc gia đặc biệt này.

Thưởng lãm vẻ đẹp đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm từ thời phong kiến đến nay ảnh 3Một ảnh tư liệu quý về đền Ngọc Sơn. Ảnh: hanoimoi.vn

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 10/1/2024.

Đinh Thuận

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm