Sáng 28/12, Trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt lịch sử - danh lam thắng cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn” do Ban quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại di tích đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Sáng 12/4, tại số 62 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện đúng Sâm Ngọc Linh trên thị trường nhằm giúp người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện, phân biệt sâm Ngọc Linh trồng tại tỉnh Kon Tum và một số loại sâm khác.
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Hà Nội – Đến để yêu” được tổ chức từ ngày 13 - 15/5 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).
Ngày 22/3, thành phố Hà Nội đã công bố quy hoạch phân khu đô thị H1-1 (A,B,C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000, thuộc khu vực nội đô lịch sử gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đây là quy hoạch được đông đảo người dân Thủ đô quan tâm từ nhiều năm nay. Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo UBND thành phố, các quận có liên quan.
Tối 31/12, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tổ chức Lễ khai trương mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu Phố cổ Hà Nội kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo thêm không gian tham quan, trải nghiệm, khám phá văn hóa, lịch sử khu phố cổ cho du khách; đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận.
Một bãi rác dài khoảng 500 mét nằm cạnh bờ sông Hồng, đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương, thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn là nơi chẳng ai muốn đặt chân tới, bỗng trở thành không gian sáng tạo văn hóa độc đáo, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không gian này được mang tên Con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân thuộc dự án Cải tạo và nâng cấp bờ lở sông Hồng do UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện, trước hết nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực.
Trong những ngày qua, nhiều người dân Thủ đô đã sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Tuy nhiên, một số người dân ý thức kém, sau khi sử dụng xong đã vứt bừa bãi ở nơi công cộng. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh khẩu trang y tế sử dụng một lần bị vứt la liệt ở lòng đường, vỉa hè, miệng hố ga, nhà chờ xe bus, một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xuyển, Thái Hà, khu vực Linh Đàm, Lò Đúc… xuất hiện nhiều khẩu trang y tế bị vứt bỏ dưới lòng đường, vỉa hè. Tương tự, tại một số điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn cũng tràn ngập khẩu trang sử dụng một lần do người đi đường bỏ lại.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, phát huy hiệu quả 8 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát xây dựng năm 2018, trong năm 2019, Hà Nội tổ chức thêm 6 tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc, các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trên địa bàn.
Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 29 - 31/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đặc biệt, tại Lễ hội này sẽ diễn ra hoạt động tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào Việt Nam và đây là nét mới đặc sắc của Lễ hội năm nay.
Đêm 31/12, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn với những khoảnh khắc "Đếm ngược" chào đón năm mới 2019 được nhiều người chờ đợi.
Từ ngày 23/11 – 2/12, chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 mang tên “Nét xưa” do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các câu lạc bộ, các nhà nghiên cứu tổ chức sẽ diễn ra tại phố cổ Hà Nội. Thông tin này được Ban quản lý Phố cổ Hà Nội công bố vào chiều 15/11.
Sau 2 năm thí điểm hoạt động, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở thành điểm đến ý nghĩa đối với người dân Thủ đô và du khách vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là các buổi tối. Dù còn nhiều việc cần tiếp tục hoàn thiện song không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm hoạt động hiệu quả, nhận được sự ủng hộ của đa phần người dân và du khách.
Sáng 29/7, Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức chào mừng kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đã diễn ra tưng bừng tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách hào hứng tham dự Lễ hội.
Sáng 27/5 (13/4 Âm lịch), tại khu di tích Tượng đài Vua Lê Thái Tổ (đình Nam Hương) bên hồ Hoàn Kiếm lịch sử, nơi gắn với huyền thoại Vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho Rùa thần, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 590 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2018). Lễ hội tưởng nhớ đến công ơn của Đức Vua Lê Thái Tổ đã có công đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, giành lại giang sơn cho nước Đại Việt, lập nên vương triều nhà Lê, mang lại cuộc sống thái bình cho dân tộc.
Tối 20/5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 360 độ tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút khách đến với quận trung tâm của Thủ đô bằng công nghệ hiện đại.
Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018 do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất) đến ngày 25/2 (mùng 10 Tết Mậu Tuất) tại phố 19 tháng 12, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Trải qua hơn một năm đi vào hoạt động, có thể thấy ngay giữa không gian hiện đại ấy, những giá trị văn hóa truyền thống đã thể hiện được sức sống mạnh mẽ, vươn mình tỏa sáng.
Nhân kỷ niệm 7 năm phát sóng chính thức (25/8/2010-25/8/2017), ngày 18/8, Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam ( TTXVN) tổ chức Liên hoan Truyền hình Thông tấn lần thứ Nhất, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, Hà Nội xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch với sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức như: Vingroup, Sungroup, BRG, AIC…
Trong những ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp có những trận mưa vừa và to gây úng ngập một số tuyến phố. Đơn cử cơn mưa tối ngày 7/7 (tập trung chủ yếu ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hà Đông), lượng mưa đo được lúc 22 giờ tại khu vực Hoàn Kiếm là 75mm, Kim Liên 65.8mm, Văn Miếu 87.2mm, Hồ Tây 61,5mm, Xuân Đỉnh 71,1mm. Hoàng Quốc Việt 82mm, Cầu Giấy 94,3mm, Nam Từ Liêm 61,7mm, Phú Đô 70,0mm, Hà Đông 82,7mm…
Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam.
Sau 2 tuần triển khai quy định cho phép các quán bar, nhà hàng khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được hoạt động đến 2 giờ sáng vào 3 ngày cuối tuần đã nhận được sự đồng thuận của nhiều khách du lịch và những “người trong cuộc”.
Ngày 11/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1986, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 245, khoản 2, điểm d Bộ luật Hình sự.