Thông qua nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố và mở rộng địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang

Thông qua nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố và mở rộng địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang
Các đại biểu dự kỳ họp. Nguồn ảnh: baotuyenquang.com.vn
Các đại biểu dự kỳ họp. Nguồn ảnh: baotuyenquang.com.vn

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét và quyết định thông qua Nghị quyết sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình. Sau sáp nhập, toàn tỉnh Tuyên Quang còn 1.739 thôn, tổ dân phố, giảm 357 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Đồng thời, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Nghị quyết tán thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính của các xã Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang; sáp nhập thị trấn Tân Bình vào xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn; thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã An Tường; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở phần lớn diện tích và dân số của xã Phú Lâm…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và mở rộng địa giới hành chính, thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang là yêu cầu khách quan của sự phát triển cũng là đảm bảo thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 ; các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW.

Bên cạnh đó khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đảm bảo hoàn thành trong Quý II năm 2019; UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng thực hiện việc kiện toàn nhân sự UBND tỉnh khóa XVIII. Qua đó đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đối với ông Nguyễn Hải Anh (chuyển công tác); miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đối với ông Lý Minh Bình (nghỉ hưu); miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đối với ông Lê Quang Ninh (nghỉ hưu).

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang và ông Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Tuyên Quang làm Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII.
Quang Cường

Có thể bạn quan tâm