Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và các đồng chí trong BTL BĐBP tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP. Nguồn: qdnd.vn
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và các đồng chí trong BTL BĐBP tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP. Nguồn: qdnd.vn

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Quyết định số 1174-QĐ/QUTW ngày 17/6/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc chỉ định đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 21/6, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng ảnh 1Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và các đồng chí trong BTL BĐBP tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP. Nguồn: qdnd.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Trên cương vụ công tác mới, mong Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát huy những kết quả đã đạt được, xứng đáng với nhiệm tin tưởng của Đảng và Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho.

Trung tướng Lê Đức Thái cũng giao nhiệm vụ, trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cần làm tốt công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào cấp tỉnh tại Quảng Bình; tổ chức Giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ giữa hai nước Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tham mưu, tập huấn, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết của đề án và kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Đức Thái cũng mong muốn trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc các Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và các Kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; duy trì chặt chẽ kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra xác minh làm rõ, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo; chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tin tưởng, động viên, khích lệ, tạo điều kiện và trao cho đồng chí nhiều cơ hội để phát triển. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn mong muốn tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tham mưu, các Cục và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Đây là vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình tôi, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ý thức được điều đó, bản thân tôi sẽ nỗ lực vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn, tận tâm, tận lực, trau dồi lý luận và thực tiễn xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm