Thành phố Lai Châu phát huy vai trò đô thị hạt nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh

Ngày 26/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm niệm 20 năm thành lập Đảng bộ thành phố (26/10/2004 - 26/10/2024), 20 năm thành lập thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) (10/10/2004 - 10/10/2024).

vna_potal_le_ky_niem_20_nam_thanh_lap_dang_bo_thanh_pho_lai_chau_7672051.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đã được trong 20 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, thời gian tới Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát huy vị trí chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030 nhằm phát huy vai trò là đô thị hạt nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Cùng đó, thành phố Lai Châu cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc trưng có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP của địa phương; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

vna_potal_le_ky_niem_20_nam_thanh_lap_dang_bo_thanh_pho_lai_chau_7672053.jpg
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Khi mới thành lập, thị xã còn nhiều khó khăn, kinh tế ở điểm xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 13,6%. "Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh; với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lai Châu đã vượt qua thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực", Bí thư Thành ủy Lai Châu Tống Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo đó, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng chủ yếu, trong giai đoạn 2021-2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn đạt trên 4.400 tỷ đồng/năm. Tổng lượt khách du lịch đến địa bàn trung bình đạt trên 130.000 lượt người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 600 tỷ đồng/năm và tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 4%/năm. Thành phố Lai Châu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đang tiếp tục phấn đấu xây dựng xã San Thàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5 triệu đồng/năm 2004 lên 62 triệu đồng/năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,6% (năm 2004) xuống còn 1,56% (năm 2024)...

vna_potal_le_ky_niem_20_nam_thanh_lap_dang_bo_thanh_pho_lai_chau_7672052.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Với sự phấn đấu nỗ lực trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; có 7 lượt đơn vị và 11 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 9 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ và các phần thưởng cao quý khác.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 hộ gia đình, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lai Châu, 20 năm thành lập thành phố Lai Châu (2004-2024)./.

Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm