Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II

Trong hai ngày 15-16/8, Đảng bộ thành phố Lai Châu (Lai Châu) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 1Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại hội đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV (bầu khuyết 1 đồng chí) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu khóa IV đã bầu Ban Thường vụ với 9 đồng chí; trong đó, gồm các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Riêng chức danh Bí thư Thành ủy Lai Châu sẽ được kiện toàn sau.

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 2Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Lương Chiến Công phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu khóa IV. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Lai Châu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ thành phố Lai Châu phấn đấu hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 200 đảng viên mới trở lên.

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 3Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Về kinh tế - xã hội, thành phố Lai Châu tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn mới. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng dân số… Phấn đấu năm 2025, xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II.

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 4Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lai Châu trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố Lai Châu tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thành phố cần phát huy nội lực, tập trung đầu tư phát triển kinh tế, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với bản sắc đô thị miền núi. Cùng với đó, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã, bản nông thôn mới gắn với du lịch; quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tăng cường đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt nghị quyết. Công tác xây dựng, phát triển Đảng và đảng viên luôn được quan tâm; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ có nhiều chuyển biến cả về chất lượng, số lượng. 100% cán bộ, công chức cấp thành phố, xã, phường đáp ứng trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 83%.

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 5Tặng hoa cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa III thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Đảng bộ thành phố Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bình quân đạt 96%; duy trì 100% tổ dân phố, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ; thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ dân phố đạt 24,3% và trưởng bản, tổ dân phố là đảng viên đạt 80%. Đồng thời, Đảng bộ thành phố nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 414 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; có 98% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Xây dựng thành phố Lai Châu trở thành đô thị loại II ảnh 6Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/người/năm, vượt 6% mục tiêu Nghị quyết; thu ngân sách nhà nước 1.171 tỷ đồng, vượt 46,2% mục tiêu. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng cho nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%./.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm