Tối 29/12, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 - 2025.
Nhân Ngày quốc tế Bảo tàng, ngày 18/5, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội thảo “Gốm Việt Nam: Bảo tồn di sản và phát triển đương đại”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nghệ nhân gốm trong cả nước.
Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long (xã Hương Thọ, thành phố Huế).
Ngày 20/1, tại thành phố Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học à Công nghệ) tổ chức Lễ công bố và trao Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm quả thanh trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tối 6/1, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ở núi Bân (phường An Tây), UBND thành phố Huế long trọng tổ chương trình nghệ thuật tái hiện Lễ lên ngôi và đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung, nhân kỷ niệm 235 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.
Trong khuôn khổ Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023, tối 11/11 tại thành phố Huế đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Lào với chủ đề “Nghĩa tình sắt son – Đời đời bền vững”.
Ngày 22/9, tại thành phố Huế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo khoa học "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khả năng chuyển hoá các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế".
Những ngày tháng 4 này, không khí đọc sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai diễn ra sôi nổi tại thành phố Huế và lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc. Ngày hội đã thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống tôn vinh sách, những người làm sách và phát triển phong trào đọc sách.
Sáng 2/2, tại đình Làng văn hóa Thai Dương (phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ hội Cầu ngư năm 2023. Đây là lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng ven biển địa phương, được tổ chức 3 năm một lần cầu cho mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, khai thác được nhiều hải sản.
Ngày 31/1, Hội vật làng Sình tại xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức khai hội. Đây là lễ hội có truyền thống lâu đời, thể hiện nét văn hóa đậm bản sắc riêng, ăn sâu trong tiềm thức người dân làng Sình nói riêng và Cố đô Huế nói chung.
Ngày 20/12, tại thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn tổ chức tổng kết công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2022.
Ngày 23/5, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.
Tối 30/4, tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Trung tâm Festival Huế tổ chức khai mạc Ngày hội "Huế - Kinh đô ẩm thực".
Ngày 20/4, tại lầu Tàng Thơ (thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022. Mở đầu là hoạt động trưng bày triển lãm với chủ đề “Quốc Sử Quán triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử - kết nối dòng chảy nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Huế” .
Ngày 18/10, Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268, Cục Hậu cần Quân khu 4, đường Mang Cá, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tại địa chỉ số 3 Lê Trực, thành phố Huế là một điểm đến tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với Cố đô. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện đang quản lý hàng chục ngàn hiện vật, phần lớn liên quan đến triều đại phong kiến nhà Nguyễn (1802- 1945), trong đó nhiều hiện vật quý hiếm, độc bản.
Ngày 9/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra mắt sản phẩm du lịch mới, độc đáo là Đại Nam Thái Y Đường ở địa chỉ số 2, đường Đoàn Thị Điểm, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Đây là một không gian trải nghiệm mới dành cho du khách khi đến với Cố đô.
Làng nghề làm hương ở phường Thủy Xuân, Thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) được hình thành từ thời nhà Nguyễn. Ban đầu phục vụ cho nhu cầu tâm linh, thờ cúng của Triều đình và nhân dân trong vùng. Nhiều năm trở lại đây, các hộ gia đình đã lập các cơ sở trình diễn nghề, trưng bày và quảng bá sản phẩm đến khách du lịch trong và ngoài nước.
Sáng 27/4, trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đã diễn ra Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế 2019 tại sân Hàm Nghi, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế). Đây là lần thứ ba Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Huế, từ nguồn xã hội hóa.
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại thành phố Huế để bảo tồn. Trong đó, tại thành phố Huế có 11 công trình kiến trúc do các cơ quan nhà nước quản lý như Đại học Huế, Trường Quốc học, Ga Huế, Trụ sở Bảo tàng Văn hóa Huế, Nhà trưng bày Điềm Phùng Thị...; 16 công trình còn lại thuộc sở hữu các tổ chức và hộ cá nhân khác.
Lễ tế Xã Tắc năm 2018 được tổ chức trang trọng vào lúc 3 giờ ngày 27/3 (tức ngày 11/2 Âm lịch) tại đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lễ tế do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham dự.