Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải vô địch Taekwondo khu vực miền Nam năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải vô địch Taekwondo khu vực miền Nam năm 2017
Kết quả, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực miền Nam năm 2017 ở cả ba cấp học với 20 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

Tham gia giải lần này có 336 vận động viên, trong đó có 157 vận động viên nữ, đến từ 13 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Bình Thuận, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp) và Quân đội.    
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: đối kháng cá nhân, bài quyền tiêu chuẩn và bài quyền sáng tạo. Mỗi nội dung thi được chia thành 3 nhóm tuổi: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với hình thức cá nhân, đồng đội nam, nữ và đôi nam - nữ.    

Qua 7 ngày thi đấu (từ ngày 1 - 7/3), Ban tổ chức khu vực miền Nam đã trao 82 bộ huy chương, trong đó, 26 bộ đối với cấp tiểu học, 56 bộ cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.     
Đoàn vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực miền Nam năm 2017. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Đoàn vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực miền Nam năm 2017. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức giải  cho biết: Giáo dục thể chất và thể thao trường học là nền tảng phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Hoạt động này góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh và sinh viên. Giải đấu là dịp để các vận động viên học sinh thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, tuyển chọn tài năng tham dự các giải cấp quốc gia, quốc tế. 
   
Trước đó, Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2017 khu vực miền Bắc và miền Trung đã diễn ra trong tháng 2 tại tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế./.    

Có thể bạn quan tâm