Thanh Hóa: Phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN
Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Chiều 14/11, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Thượng Đình 2 (xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Hóa: Phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà chonhân dân và cán bộ thôn Thượng Đình 2. Ảnh: Khiếu Tư – TTXVN

Thôn Thượng Đình 2 có 203 hộ với 820 nhân khẩu, trong đó có 34 hộ gia đình chính sách. Tổng thu nhập bình quân đầu người tại đây là 69 triệu đồng/người/năm; còn 4 hộ nghèo. Thôn có 190 hộ gia đình văn hóa; 80 hộ gia đình kiểu mẫu; 5 chi hội đoàn thể tiêu biểu.

Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước của thôn; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, không phát sinh tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. Thôn cũng phát huy tốt vai trò hòa giải ở trong thôn, xóm, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xích mích.

Thanh Hóa: Phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2Các tiết mục văn nghệ do nhân dân biểu diễn. Ảnh: Khiếu Tư – TTXVN

Đặc biệt, thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn thành lập Ban vận động xây dựng thôn thôn mới và đã vận động nhân dân hiến tặng hơn 475 m2 đất mở đường, hiến các vật kiến trúc trên đất như tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, nhà ở…, ước tính trị giá gần 2 tỷ đồng. Ban cũng vận động nhân dân đóng góp lắp đường điện chiếu sáng, camera an ninh, vận động 100% hộ dân tham gia đóng phí và thu gom rác thải theo quy định, 100% hộ dân lắp nước sạch. Bên cạnh đó, Ban phối hợp với Chi hội Phụ nữ vận động nhân dân thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Đến nay, toàn thôn đã có 90% hộ dân được công nhận gắn biển nhà sạch, vườn đẹp.

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Linh mục Trần Xuân Mạnh chúc mừng thôn Thượng Đình 2 đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt tinh thần đoàn kết của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã được phát huy. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng giúp thôn về đích nông thôn mới nâng cao. Linh mục Trần Xuân Mạnh mong muốn thôn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Hóa: Phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 3Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Nhân dịp này, Linh mục Trần Xuân Mạnh trao quà cho khu dân cư và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Thượng Đình 2; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đoàn Thị Vân, thôn Thượng Đình 2.

Trịnh Duy Hưng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm