Thanh Hóa có nhiều biện pháp bảo vệ vật nuôi, chăm sóc rau quả phục vụ Tết

Thanh Hóa có nhiều biện pháp bảo vệ vật nuôi, chăm sóc rau quả phục vụ Tết

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ gia súc gia cầm và hàng nông sản tăng cao, cùng với thời tiết giao mùa nên nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh rất cao. Ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ tốt nhất cho đàn vật nuôi và chăm sóc các loại rau cải, cà chua, đậu nhằm cung cấp cho các thị trường dịp cuối năm.

Thanh Hóa có nhiều biện pháp bảo vệ vật nuôi, chăm sóc rau quả phục vụ Tết ảnh 1Bưởi Luận Văn hay còn gọi là bưởi tiến vua (làng Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)  được các tiểu thương đặt mua tại gốc. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Theo ông Mai Thế Sang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, tỉnh hiện có trên 1,1 triệu con lợn, gần 26 triệu con gia cầm. So với năm trước, tổng đàn gia súc gia cầm toàn tỉnh giảm nhẹ. Để có nguồn hàng lớn phục vụ thị trường tết ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang chủ động hướng dẫn các địa phương trên địa bàn tăng đàn, tái đàn đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm, đồng thời đảm bảo không để vật nuôi bị dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tập trung đồng bộ kỹ thuật chăn nuôi, nguồn thức ăn, dinh dưỡng, bảo vệ đàn vật nuôi an toàn để tạo năng suất, sản lượng tốt nhất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024.

Ngoài ra, tại các tỉnh giáp ranh Thanh Hóa tình hình dịch tả lợn châu Phi đang rất phức tạp nên tỉnh đang chỉ đạo các địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Từ đó, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp Tết Nguyên Đán.

Tại huyện Thiệu Hoá, hiện có 9 trang trại chăn nuôi lợn với tổng đàn 14.000 con, để chuẩn bị cho thị trường tết này. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tiêm phòng vaccine, đồng thời yêu cầu các trang trại phải chủ động trong phòng chống dịch.

Ông Ngô Văn Lãm ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Là trang trại quy mô cấp tỉnh, với hơn 1.400 con lợn thịt và lợn nái nên gia đình rất coi trọng việc phòng chống dịch tả lợn châu phi. Đến nay, đàn lợn của gia đình đã cơ bản đảm bảo tiêm phòng đầy đủ, chuồng trại được kiểm soát chặt chẽ, cấm người lạ.

Cùng với đó, gia đình cũng thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao 3 ngày một lần phun để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Hiện việc chăm sóc luôn đảm bảo an toàn, sẵn sàng cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán này

Ông Trịnh Đức Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, UBND huyện đã thực hiện quyết liệt phòng chống dịch tả châu phi. Ngoài tiêm phòng vaccine, UBND huyện Thiệu Hóa còn yêu cầu các trang trại phải chủ động phòng chống dịch, hàng tháng phun tiêu độc khử trùng đối đối với các xã có trang trại chăn nuôi, nếu đơn vị nào thực hiện không tốt, để xảy ra dịch sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Không chỉ đảm bảo nguồn cung vật nuôi, tại vùng sản xuất rau an toàn xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, không khí sản xuất rất nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đang tất bật chăm sóc các loại rau cải, cà chua, đậu … đồng thời một số loại rau củ, quả cũng đang trong thời điểm thu hoạch, nhằm cung cấp cho các thị trường dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Mậu Cường ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương cho biết: Để chuẩn bị cho vụ tết năm nay, gia đình đang tích cực chăm sóc các ruộng rau cải, bắp cải, hoa màu. Các loài rau, củ, quả khoảng 20 ngày nữa là gia đình thu hoạch để bán ra thị trường tết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Trần Văn Chung, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Quảng Xương: “Vụ Đông năm nay, huyện Quảng Xương đã trồng nhiều loại rau màu trên 1.600 ha đất nông nghiệp. Do điều kiện khí hậu năm nay nhiều thuận lợi và được sự chỉ đạo đúng với quy trình sản xuất nên bước đầu hiệu quả rất tốt, dự tính cao hơn năm ngoái là 20% về giá trị kinh tế, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định trong vụ tết năm nay”.

Để bảo vệ thành quả nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các huyện hướng dẫn người dân các biện pháp chống rét, phòng chống sâu bệnh cho rau màu. Đồng thời, yêu cầu người chăn nuôi gia súc, gia cầm cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm cho thị trường dịp Tết Nguyên Đán.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm