Thăm Bến Nhà Rồng – Di tích lịch sử mang đậm dấu ấn chân Người

Bến Nhà Rồng lung linh ánh đèn bên sông Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu
Bến Nhà Rồng lung linh ánh đèn bên sông Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu

Đứng trên bến Bạch Đằng hay bên kia sông Sài Gòn, nhìn sang quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh - TP.HCM), du khách đều thấy một tòa nhà có nét kiến trúc phương Tây, trên nóc lại gắn một đôi rồng chầu với nét kiến trúc phương Đông. Đó là Bến Nhà Rồng, nơi 110 năm trước, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo hoài bão về một nền độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái cho dân tộc Việt Nam.

Thăm Bến Nhà Rồng – Di tích lịch sử mang đậm dấu ấn chân Người ảnh 1Bến Nhà Rồng lung linh ánh đèn bên sông Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu

Bến Nhà Rồng được xây dựng từ năm 1863, là trụ sở thương cảng Sài Gòn, một trong những công trình đầu tiên thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được vùng đất này. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Bến Nhà Rồng được giữ gìn gần như nguyên vẹn và đến năm 1995 trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM. Với tổng diện tích gần 1.500 m2, gồm 7 phòng trưng bày, bảo tàng hiện lưu giữ khoảng 11.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thăm Bến Nhà Rồng – Di tích lịch sử mang đậm dấu ấn chân Người ảnh 2Những hiện vật quý về ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Thăm Bến Nhà Rồng – Di tích lịch sử mang đậm dấu ấn chân Người ảnh 3Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ nhiều hiện vật thể hiện mối quan hệ tình cảm của Bác Hồ với đồng bào, nhân dân Miền Nam. Ảnh: An Hiếu
Thăm Bến Nhà Rồng – Di tích lịch sử mang đậm dấu ấn chân Người ảnh 4Các bạn trẻ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gian trưng bày “Các hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các dân tộc Việt Nam”. Ảnh: An Hiếu

Ngày nay, Bến Nhà Rồng là điểm đến không thể bỏ qua tại TP.HCM dành cho những ai yêu thích du lịch. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Hương – An Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm