Tết sum vầy cho 600 gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn

Tết sum vầy cho 600 gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn
Lần đầu tiên đến với chương trình “Tết sum vầy”, anh Nguyễn Duy Anh, công nhân Công ty Taian, quê ở Bến Tre, rất xúc động khi được tham gia các hoạt động đón Xuân trong không gian trang trọng, ấm cúng với đầy đủ bánh chưng, giò chả, kẹo mứt... Ngoài ra, gia đình anh còn được tặng quà và các con anh được lì xì may mắn trước thềm năm mới.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bổ dưa hấu ngày Tết tại chương trình Tết sum vầy 2018. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bổ dưa hấu ngày Tết tại chương trình Tết sum vầy 2018. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Ngồi bàn bên cạnh là gia đình chị Đoàn Thị Thanh Xuân, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Bái tử Long, quê ở Quảng Ngãi. Chị Xuân cho hay, đã nhiều năm không về quê đón Tết nên chị cảm thấy được an ủi phần nào khi nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp Công đoàn đối với những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn như chị trong những ngày xuân.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã thành thông lệ, trước thềm năm mới, Liên đoàn Lao động Thành phố lại tổ chức "Tết sum vầy" cho những công nhân lao động bị mất việc do doanh nghiệp khó khăn, nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, gia đình công nhân bị tai nạn lao động hoặc không có điều kiện về quê đón Tết. “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, vất vả trong suốt một năm mà các anh chị em công nhân phải đối mặt, hy vọng chương trình “Tết sum vầy” sẽ mang lại sự ấm áp cho anh chị em công nhân khi Tết đến xuân về”, bà Trần Kim Yến chia sẻ.
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao quà Tết cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao quà Tết cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính trao quà Tết cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính trao quà Tết cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố, những ngày qua, các cấp Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các chương trình "Tết sum vầy" cho công nhân lao động với nhiều hoạt động đón xuân như: Thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí hoa mai, hoa đào, chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết, các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ chào đón năm mới tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú....
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Với phương châm “không để bất cứ gia đình công nhân, người lao động nào không có Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp công đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho hơn 583.330 công nhân, viên chức, lao động với tổng kinh phí 333,52 tỷ đồng; trong đó đã trao 482.560 phần quà Tết, tổ chức họp mặt tất niên cho hơn 76.200 công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết, vận động 1.043 doanh nghiệp trao tặng 55.700 vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết với tổng kinh phí 42,414 tỷ đồng./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm