Sơn La “Bứt phá giữa đại ngàn”

Sơn La “Bứt phá giữa đại ngàn”

Từ ngày 4 - 5/6, tại Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La) đã diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022 (Techfest Sơn La 2022) với chủ đề “Bứt phá giữa đại ngàn”.

Sơn La “Bứt phá giữa đại ngàn” ảnh 1Ban tổ chức trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải tại cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022". Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La 2022 đã diễn ra với các nội dung: Tọa đàm thu hút nguồn lực đầu tư và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La; Lễ ký kết Hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Sơn La với hệ sinh thái Quốc gia; Hội thảo khoa học phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, dược liệu bền vững gắn với du lịch cộng đồng; Hội thảo khoa học chuyển đổi số trong giáo dục tỉnh Sơn La; các gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.

Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Hồng Quất cho biết, các Làng công nghệ, nông nghiệp, ẩm thực, du lịch… các chuyên gia đã mang đến Techfest Sơn La 2022 những điểm mới, mô hình mới lan tỏa ở phạm vi quốc gia, các tỉnh, thành phố lớn, thậm chí từ thung lũng Silicon (Mỹ) và các nước khác về với các địa phương. Chủ đề "Bứt phá giữa đại ngàn" là rất phù hợp với miền đất đầy tiềm năng về con người, thiên nhiên và nhiều sản phẩm đặc hữu được công nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, cần gắn thêm đổi mới sáng tạo để có thể trở thành tâm điểm khởi nghiệp và thành công tại Sơn La...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công chia sẻ: Ngày hội thực sự là diễn đàn định hướng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn khai thác thế mạnh địa phương với hệ sinh thái quốc gia; từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm cho chủ thể, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực miền núi phía Bắc. Tinh thần, sự lan tỏa và thành công của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022 với chủ đề “Bứt phá giữa đại ngàn” dựa trên ý tưởng tỉnh Sơn La là trung tâm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, là trọng tâm, trọng điểm cho xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, để các tỉnh trong khu vực cùng nhau đồng hành xây dựng, phát triển, trở thành vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, là điểm đến du lịch hấp dẫn và thu hút các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo.

Sơn La “Bứt phá giữa đại ngàn” ảnh 2 Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải tại cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022". Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022". Từ 28 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong toàn tỉnh Sơn La, Ban Tổ chức đã chọn 10 ý tưởng nổi bật để bước vào vòng chung kết. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Ngày hội đã tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các Startup, các cá nhân khởi nghiệp với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia; khởi động xây dựng kết nối trực tuyến, chuyển đổi số cho hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La kết nối quốc gia, liên thông quốc tế thông qua các nền tảng trực tuyến.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội và nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022".

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm