Sớm đưa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành vùng tăng trưởng xanh

Dù mới trải qua 3 năm hình thành, thế nhưng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đã phát triển một cách mạnh mẽ và đang trở thành vùng kinh tế động lực, có sức lan tỏa lớn để phát triển các vùng kinh tế khác trong tỉnh. Từ đó, góp phần thúc đẩy, đưa tỉnh phát triển đi lên theo hướng nhanh, bền vững.

vna_potal_ninh_thuan_phat_trien_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_tro_thanh_vung_kinh_te_dong_luc_7655496.jpg
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ảnh: Công Thử - TTXVN

*Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 11/01/2022 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được phân thành 4 tiểu vùng phát triển kinh tế, gồm: Tiểu vùng công nghiệp - năng lượng - cảng biển; tiểu vùng du lịch - dịch vụ phụ trợ; tiểu vùng nông nghiệp công nghệ cao và tiểu vùng bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam chia sẻ, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, từ khi thành lập, kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh được tập trung đầu tư đồng bộ. Công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường được đẩy mạnh. Các dự án trọng điểm, động lực được đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kêu gọi đầu tư vào vùng kinh tế ngày một nhiều hơn.

vna_potal_ninh_thuan_phat_trien_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_tro_thanh_vung_kinh_te_dong_luc_7655495.jpg
Cảng biển tổng hợp Cà Ná (huyện Thuận Nam) đưa vào hoạt động sẽ tiếp nhận nhiều tàu trọng tải lớn cập cảng, trung chuyển hàng hóa về các tỉnh thành khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Điểm nổi bật phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2023, đó là tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 13,3%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả tỉnh là 9,29%; GRDP bình quân/người đến năm 2023 đạt trên 106 triệu đồng; tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2023 chiếm 22,53% GRDP của tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 29,139 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, với 33 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành với tổng công suất 1.935MW, chiếm trên 40% tổng số công suất vận hành các dự án năng lượng của toàn tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch theo dãi ven biển, các khu đô thị mới từng bước được hình thành và phát triển đồng bộ.Để đẩy mạnh phát triển, UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng thuộc quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển; quy hoạch phân khu xây dựng vùng sản xuất giống thuỷ sản và vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ cao; điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná; quy hoạch chung xây dựng các khu đô thị...; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai lập các quy hoạch phân khu phát triển tại vùng phía Nam của tỉnh.

vna_potal_ninh_thuan_phat_trien_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_tro_thanh_vung_kinh_te_dong_luc_7655501.jpg
Tuyến đường giao thông trọng điểm Văn Lâm-Sơn Hải (huyện Thuận Nam) được đưa vào sử dụng góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa vùng trọng điểm phía Nam. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ông Trần Quốc Nam cho hay, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh cơ bản đáp ứng các điều kiện để thành lập khu kinh tế ven biển theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 và Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu kinh tế. Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, trong đó có dự kiến thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh với quy mô khoảng 43.900 ha, nằm trên địa bàn hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước.

Cùng với các quy hoạch quốc gia được phê duyệt sẽ là điều kiện để Ninh Thuận bổ sung các định hướng, các dự án động lực phát triển tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh như: Dự án khí LNG Cà Ná, công suất 1.500MW (giai đoạn 1); phát triển Trung tâm logistics hạng II; hình thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước; phát triển 2 kho xăng dầu với quy mô 100.000m3; đầu tư cảng cạn Cà Ná; tuyến giao thông nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1 vào Cảng tổng hợp Cà Ná...; đồng thời chuẩn bị đầu tư tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên để tạo động lực đột phá phát triển hành lang các trục Đông - Tây.

*Tạo động lực tăng trưởng mới

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế ở vùng đất phía Nam của tỉnh, tạo động lực bức phá, xứng đáng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như mục tiêu Nghị quyết đặt ra, tỉnh Ninh Thuận đang ra sức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, sớm đưa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành vùng kinh tế động lực, tăng trưởng xanh, trở thành khu kinh tế ven biển của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết: Nhiệm vụ đầu tiên mà tỉnh tập trung thực hiện, đó là triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2031, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023. Đồng thời tập trung triển khai quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

vna_potal_ninh_thuan_phat_trien_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_tro_thanh_vung_kinh_te_dong_luc_7655494.jpg
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ảnh: Công Thử - TTXVN

UBND tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư thi công tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt chú trọng khai thác hiệu quả Cảng tổng hợp Cà Ná và dịch vụ cảng, các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến các sản phẩm đặc thù, tổ hợp xanh hóa chất sau muối, trung tâm dịch vụ logistic và cảng cạn Cà Ná; đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam, khu công nghiệp Cà Ná (đang hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án) cùng 10 cụm công nghiệp đã và đang hình thành với diện tích đến năm 2025 trên 460 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phía Nam; xây dựng đồng bộ hệ thống cấp nước, hệ thống thoát lũ, nhà máy xử lý nước thải… để đáp ứng điều kiện hình thành khu đô thị và phát triển các ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch điện VIII; hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, quảng bá xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển khu đô thị khu vực trọng điểm phía Nam; tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh của vùng.

vna_potal_ninh_thuan_phat_trien_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_tro_thanh_vung_kinh_te_dong_luc_7655491.jpg
Sản xuất muối là thế mạnh phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận cũng phát triển đồng bộ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với hình thành đô thị ven biển; hình thành các khu du lịch đẳng cấp cao, loại hình độc đáo với chất lượng dịch vụ tốt, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh liên kết, kết nối với các tuyến du lịch quốc gia, khu vực Đông Nam Bộ và Miền Trung - Tây Nguyên; tiếp tục triển khai chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cơ cấu lại ngành nông nghiệp từng bước đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp đổi mới sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và đô thị thông minh; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp liên kết vùng, phát triển mô hình kinh tế xanh, khu kinh tế phù hợp với đặc trưng từng vùng.

Song song với các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, tỉnh Ninh Thuận cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh đầu tư dự án động lực hạ tầng giao thông cơ bản kết nối từ Cảng biển Cà Ná, cao tốc Bắc - Nam với các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên để tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, sớm đưa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh bức tốc phát triển.

Với sự nỗ lực trên, tỉnh Ninh Thuận kỳ vọng và đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2024 - 2025 tăng 25 - 26%/năm; GRDP bình quân/người đến năm 2025 đạt 130 triệu đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và thủy sản chiếm 24 - 25%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57 - 58%; các ngành du lịch, dịch vụ chiếm 18 - 19%.

Tỉnh cũng phấn đấu đưa tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 chiếm 28 - 29% GRDP của tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2024 - 2025 đạt 11 - 16 nghìn tỷ đồng để đạt mục tiêu huy động từ 40 - 45 nghìn tỷ đồng đầu tư vào vùng./.

Công Thử

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).