Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk

Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk

Trong hai ngày 22 và 23/4, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh đến từ 15 trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 1Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam Lâm Tùng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: trang trí lều trại, thi nhảy, thi tranh biện với chủ đề “Gen Z - Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai” vòng cấp cụm, giao lưu cùng khách mời, trò chơi tương tác, hoạt động hướng nghiệp…

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam Lâm Tùng cho biết, "Học sinh 3 tốt" (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt) là phong trào chủ đạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Thời gian qua, phong trào “Học sinh 3 tốt” triển khai hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tỉnh, thành Đoàn cùng đông đảo học sinh. Nhằm cụ thể hóa phong trào, Trung ương Đoàn phối hợp cùng các đơn vị triển khai Ngày hội “Học sinh 3 tốt” ở 10 tỉnh, thành phố. Đắk Lắk là đơn vị thứ 3 triển khai ngày hội trong năm 2023. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho các em tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn.

Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 2Trao giải cuộc thi Tranh biện cho hai đơn vị đến từ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ngày hội "Học sinh 3 tốt" tại tỉnh Đắk Lắk là chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi, môi trường lành mạnh để đoàn viên, học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ và phát huy thế mạnh, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực, khả năng của bản thân. Qua các hoạt động tại Ngày hội còn nhằm giáo dục, rèn luyện cho học sinh những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sống tích cực, lành mạnh và biết sẻ chia; tạo điều kiện để các em thi đua rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trau dồi kỹ năng, từ đó nâng cao nhận thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Ngoài ra, các hoạt động hướng nghiệp tại Ngày hội nhằm giúp học sinh xác định lĩnh vực nghề nghiệp cần quan tâm, đầu tư, tập trung thời gian để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm phù hợp, làm cơ sở cho sự lựa chọn quan trọng sau này.

Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 3Ngày hội Học sinh 3 tốt tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Ảnh: TTXVN phát
Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 4Trao học bổng cho học sinh vượt khó, học sinh 3 tốt tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Sôi nổi Ngày hội "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương tại Đắk Lắk ảnh 5Trao giải Nhất cuộc thi nhảy tại Ngày hội. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Dịp này, Ban Tổ chức trao 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó, "Học sinh 3 tốt" trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; công bố và trao giải cuộc thi tranh biện cho hai đơn vị đến từ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Nam; trao các giải cuộc thi lều trại ấn tượng, cuộc thi nhảy...

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm