Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực

Với thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, ngày 11/12, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”.

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên phát biểu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Điện Biên luôn nỗ lực trong thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Điều này góp phần giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; ổn định cuộc sống, giảm bớt áp lực và nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại.

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực ảnh 2Các đại biểu tại lễ hưởng ứng. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trong lĩnh vực chính trị, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan lập pháp. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, trong các nhiệm kỳ đều tăng. Cơ cấu nữ là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản đạt. Cụ thể, có 6 đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 nữ, 3 đại biểu dân tộc thiểu số. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 52 đại biểu, trong đó có 18 nữ, 30 đại biểu dân tộc thiểu số. Cấp huyện có 322 đại biểu, trong đó có 107 nữ, 174 đại biểu dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương các cấp đều có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong công tác bình đẳng giới, tăng cường quyền năng, vị thế của phụ nữ trong thời gian qua đã được đông đảo cộng đồng các dân tộc, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Lễ hướng ứng, ông Rafiq Ahmed Mangi, Phó Giám đốc Dự án Phòng, chống lao động trẻ em (ACE), thuộc Tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho biết, Điện Biên đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các rào cản về mặt địa lý khiến việc trao đổi kiến thức và nguồn lực trở nên khó khăn. Những vấn đề này đã làm gia tăng nguy cơ bạo lực dựa trên cơ sở giới, cũng như đẩy trẻ em vào tình trạng nguy hiểm.

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực ảnh 3Ông Rafiq Ahmed Mangi, Phó Giám đốc Dự án Phòng chống bạo lực trẻ em (ACE) thuộc tổ chức World Vision International phát biểu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Ông Rafiq Ahmed Mangi, hoan nghênh nỗ lực của chính quyền tỉnh trong việc tổ chức buổi lễ này, nhờ đó đã thu hút sự tham gia và đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức, cùng đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Điều này một lần nữa minh chứng cho cam kết của địa phương nhằm giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và lao động trẻ em. Ông Rafiq Ahmed Mangi nhấn mạnh, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam luôn cam kết đồng hành với các cơ quan, tổ chức để chấm dứt tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị bạo lực, lao động trẻ em, trong đó có bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

Bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, hoan nghênh tỉnh Điện Biên đã cam kết, đầu tư nguồn lực trong thực hiện bình đẳng giới, không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần thúc đẩy việc xóa bỏ nạn bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Qua đây, bà Pauline Tamesis cũng chia sẻ, kêu gọi mọi người hãy lên án bạo lực, luôn thể hiện sự tôn trọng đối với các giới, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đoàn kết - vì một hành tinh tốt đẹp, bình đẳng hơn cho con em chúng ta và các thế hệ tiếp theo.

Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giới trong các lĩnh vực ảnh 4Bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

2023 là năm thứ 2 Điện Biên tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”. Điểm nổi bật của năm nay là sự chung tay, phối hợp giữa UBND tỉnh, cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế như Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đây là sự kiện truyền thông lớn nhất về bình đẳng giới hằng năm được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Chương trình truyền thông, đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, rút ngắn khoảng cách về giới trong hầu hết các lĩnh vực.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm