Sáng 18/11, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Với thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, ngày 11/12, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”.
Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2023 có chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái.
Chiều 28/3, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), cùng các đại diện của Ủy ban Dân tộc, các tỉnh thuộc dự án, Tạp chí Ngày Nay và các đối tác khác của UNESCO tổ chức Lễ công bố dự án “Chúng tôi Có thể” giai đoạn 2 - Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ngày 15/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ 15/11-15/12/2022).
Nhiều thập kỷ qua, công cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Phụ nữ có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, được tham gia vào nhiều vị trí lãnh đạo, có những đóng góp to lớn trong chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng "trọng nam, khinh nữ" vẫn còn nặng nề, khiến cho nhận thức về vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới còn hạn chế.
“Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái” là tuyên bố của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) nhân Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2021.
Gần đây, việc một phụ nữ bị "sàm sỡ" trong thang máy ở một chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhưng chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân trên cả nước.
Trẻ em gái sẽ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và giao lưu, đối thoại với các vị đại biểu trong nước, quốc tế về sự an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng, hệ lụy của nạn tảo hôn tại diễn đàn Trẻ em gái năm 2018 với chủ đề “Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển” sẽ diễn ra ngày 7/10 tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của 100 trẻ em gái đại diện cho trẻ em gái trên khắp các vùng miền của cả nước, trong đó khoảng 50% trẻ em là người dân tộc thiểu số.
Ngày 19/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức diễn đàn “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người cùng hành động để chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xã hội ổn định.