Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Do không được thu gom xử lý tập trung, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản người dân đổ trực tiếp xuống sông và trôi dạt về đầm nước mặn Sa Huỳnh Tổ dân phố Thạnh Đức 1 (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi ảnh 1Hàng chục tấn rác thải vây kín đầm nước mặn Sa Huỳnh. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngày 10/8, có mặt tại đầm nước mặn Sa Huỳnh phóng viên ghi nhận hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa đã áp sát, phủ kín một góc đầm thuộc khu dân cư Tổ dân phố Thạnh Đức 1. Ngoài rác thải nhựa túi ni lông, phao xốp, bao bì, xác động vật cũng được người dân thẳng tay vứt xuống mặt đầm bốc mùi hôi thối. Thời tiết tại Quảng Ngãi những ngày qua nắng nóng gay gắt, đầm Sa Huỳnh đang vào mùa kiệt nước, mùi hôi của bùn, sình và mùi hôi thối nồng nặc từ hàng trăm loại rác thải trên mặt đầm bốc lên khiến người dân sống ở khu vực ven đầm khốn khổ.

Chỉ tay về bãi rác trên mặt đầm, bà Võ Thị Nhị (Tổ dân phố Thạnh Đức 1) ngán ngẩm cho biết, đã hơn 4 năm qua do không có nhà máy thu gom nên rác phát sinh từ sinh hoạt, sản xuất đều bị người dân đổ trực tiếp xuống sông, đầm. Mùa mưa, nước đầm dâng cao, một lượng rác thải đã trôi thẳng ra biển. Còn mùa kiệt nước, rác thải không thoát ra biển được nên chất đống ở mặt đầm và nhiều lên theo năm tháng. “Bên cạnh đó, rác bủa vây khiến nguồn nước trong đầm bị ô nhiễm nặng, bà con ở khu phố đã bỏ hẳn không sử dụng giếng khoan mà đi mua nước sinh hoạt ở nơi khác về để ăn uống, sinh hoạt”. Bà Nhị nói.

Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi ảnh 2Do không được thu gom xử lý tập trung rác thải được người dân ném xuống đầm. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải ngưng trệ ùn ứ tại phường Phổ Thạnh bắt đầu từ năm 2018 khi người dân địa phương cản trở phản đối nhà máy rác hoạt động gần khu dân cư. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng đã Quyết định thanh tra và công bố kết quả thanh tra chỉ ra các sai phạm tại Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ vào tháng 2/2019. Tuy nhiên, chính quyền các cấp của Quảng Ngãi vẫn chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại và tìm hướng xử lý tình trạng ùn ứ rác tại phường Phổ Thạnh và các địa phương của thị xã Đức Phổ.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, sau khi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ phải tạm dừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường tại thị xã. Hiện, địa phương chỉ tập trung xử lý rác thải tại 3 phường trung tâm: Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Ninh. 12 địa phương còn lại chưa có phương án thu gom rác thải và xử lý tập trung, phần lớn là do cá nhân, hộ gia đình tự xử lý. Riêng phường Phổ Thạnh, địa bàn đất chật người đông với 25.000 dân cư, đồng thời có cảng cá Sa Huỳnh là nơi phát sinh rác thải rất nhiều. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo chính quyền địa phương vận động các lực lượng ra quân vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần để xử lý rác, tuy nhiên lượng rác thải ra rất lớn không thể xử lý hết được.

Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi ảnh 3Rác thải bủa vây khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ đang tạm dừng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết luận thanh tra. Thị xã Đức Phổ đã chủ động xây dựng Dự án Khu liên hợp xử lý rác của thị xã tại xã Phổ Nhơn. “Chúng tôi đang thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, dự án được phê duyệt, đầu tư hoàn thành xây dựng khu xử lý rác thải ở Phổ Nhơn sẽ góp phần xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng tại các địa phương của thị xã trong nhiều năm qua", ông Hiển nhấn mạnh.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm