Phổ biến giáo dục pháp luật giúp bảo vệ quyền, lợi ích đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Phổ biến giáo dục pháp luật giúp bảo vệ quyền, lợi ích đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Sóc Trăng có 35% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 30%. Ngoài công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo tỉnh còn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho dân tộc thiểu số nhằm tăng cường kiến thức pháp luật, tạo thêm sự hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp khi liên quan đến pháp luật.

Người dân huyện Văn Chấn (Yên Bái) đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng

Trước ý kiến của cử tri cho rằng: “mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lần đầu là 972.000 đồng/người là cao hơn so với thu nhập, mức sống của một bộ phận người dân. Cử tri đề nghị giảm mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế và giảm bớt khó khăn về kinh phí khi tham gia”, Bộ Y tế cho biết theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương hoặc tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở.

Từng bước mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, ngăn ngừa bệnh từ sớm, từ xa

Từng bước mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, ngăn ngừa bệnh từ sớm, từ xa

Tại lễ mít tinh nhân dịp 15 năm "Ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam" do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa...

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế khi mua thuốc trực tiếp

Liên quan đến nội dung "thanh toán cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế mua thuốc trực tiếp" do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề cập đến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 7/11, Bộ Y tế cho biết đã giao vụ chức năng xây dựng Thông tư và hiện nay nội dung này đang được đơn vị chuyên môn xây dựng.
Người lao động của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II có mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN phát

Đảm bảo quyền lợi cho người dân Lai Châu góp đất trồng cao su

Hơn 15 năm bén rễ trên vùng đất biên giới Lai Châu, cây cao su đã khẳng định được vị thế trong phát triển kinh tế địa phương. Song song với việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn quan tâm chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất. Qua đó, giúp bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nên mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không nên cào bằng việc tăng mức đóng

Nên mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không nên cào bằng việc tăng mức đóng

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới so với Luật hiện hành đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bên lề Hội nghị tập huấn kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí diễn ra ngày 1/6, tại Quảng Bình, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn khẳng định, mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là điều nên làm. Tuy nhiên, mở rộng cho ai để định hướng tới công bằng là câu chuyện phải tính toán.
Theo dõi sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: TTXVN

Cần linh hoạt trong cấp giấy tờ để giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động là F0 điều trị tại nhà

Kể từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán trở lại đây, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Mỗi ngày, cả nước ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc mới COVID-19. Đơn cử như ngày 28/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới, ngày 1/3, con số này là 98.762 ca. Đặc biệt, theo bản tin dịch COVID-19 tối 2/3 của Bộ Y tế, số ca nhiễm mới đã tăng vọt lên 110.301 ca, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước, tăng tới 11.537 ca so với ngày trước đó.
Đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ nợ bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi người lao động

Đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ nợ bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi người lao động

Ngày 17/8, tại Nhà Quốc hội, khi cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu nghiên cứu, rà soát, đánh giá cẩn thận, làm rõ nguyên nhân nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, xác định được đối tượng để có đề xuất giải pháp tháo gỡ giúp bảo vệ quyền và lợi chính đáng người lao động.
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động sau khi mất việc

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động sau khi mất việc

Ngày 12/7, tại Thanh Hóa, Cục Việc làm - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và định hướng. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khen thưởng.
Bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế luôn là mục tiêu tối thượng

Bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế luôn là mục tiêu tối thượng

Thời gian qua, dư luận quan tâm nhiều đến việc Quỹ bảo hiểm y tế kết dư gần 39.000 tỷ đồng và lo lắng liệu quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế có bị thắt chặt lại để dư quỹ.  Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đã trao đổi với phóng viên TTXVN làm rõ vấn đề này.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga: Chấp nhận tỷ lệ ảo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga: Chấp nhận tỷ lệ ảo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Còn 3 ngày nữa là kết thúc xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học năm 2016, ngày 16/8, đánh giá về Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho rằng: " K ỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học 2016 đã diễn ra suôn sẻ, công tác xét tuyển không gây áp lực cho thí sinh và xã hội, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các trường, thí sinh giữ quyền quyết định việc nhập học của mình. Năm nay, những quy định về xét tuyển được điều chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế của kỳ tuyển sinh năm 2015. Để có được kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những bước chuẩn bị hết sức chặt chẽ, khoa học ở tất cả các khâu."
Gỡ khó trong thực hiện Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở Cao Bằng

Gỡ khó trong thực hiện Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở Cao Bằng

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 với nhiều điểm mới nhằm tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT. Trong đó, điểm mới được nhiều người quan tâm là BHYT được chuyển đổi từ tự nguyện sang hình thức BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, sau gần 8 tháng triển khai, quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập.
Khám bệnh ngày nghỉ, lễ vẫn được chi trả bảo hiểm

Khám bệnh ngày nghỉ, lễ vẫn được chi trả bảo hiểm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, nhất là những lao động đặc thù và tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), từ ngày 1/9 tới, người bệnh có thẻ BHYT khám bệnh ngày nghỉ, lễ vẫn sẽ được thanh toán BHYT.