Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nằm trong danh mục các tuyến đường bộ cao tốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các điều kiện phát triển kinh tế tỉnh Gia Lai sẽ thuận tiện hơn. Đáp lại sự kỳ vọng mong ngóng của người dân, mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có văn bản 1852/SGTVT-QLCLCTGT ngày 16/7/2024 gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, cập nhật đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku .
Ngày 7/2, tại xã Nhơn Lý, UBND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý”.
Ngày 21/11, tại Bảo tàng Bình Định, thành phố Quy Nhơn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật Quốc gia "Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn" và giới thiệu các bảo vật Quốc gia tỉnh.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023, những hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc đến từ 11 tỉnh trong khu vực đã diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đây được xem là một trong những hoạt động chính của Ngày hội năm nay.
Ngày 27/8, tại buổi gặp gỡ và tiếp xúc với người dân xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn (hay còn gọi là đảo Cù lao xanh), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các phương tiện khẩn trương nâng cấp, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để người dân xã đảo Nhơn Châu có thể thuận tiện "tiếp cận" với đất liền.
Tối 29/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” nhằm chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023.
Ngày 29/3, tại Hội thảo du lịch với chủ đề "Gặp gỡ Quy Nhơn “Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng” tổ chức tại thành phố biển Quy Nhơn, Hiệp hội Du lịch 8 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Định để hỗ trợ đưa Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam và trong khu vực.
Ngày 27/6, tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh ủy Bình Định cùng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học “Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19”.
Thuộc địa bàn xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 20 km, Eo Gió thu hút đông đảo du khách mỗi khi có dịp đến với một trong những thành phố có bờ biển đẹp nhất Nam Trung Bộ.
Ngày 22/11, tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2021-2025 các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu chủ trì hội thảo, cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận.
Trong 2 ngày 11 và 12/9, tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III – năm 2019. Đại hội có 243 đại biểu tham dự chính thức đại diện cho hơn 41.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Bình Định.
Cù Lao Xanh (tức xã đảo Nhơn Châu) của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chỉ cách đất liền khoảng 12 hải lý, tương đương khoảng nửa tiếng đi ca-nô cao tốc. Đảo sở hữu khung cảnh thiên nhiên rất hoang sơ, tươi đẹp, hùng vĩ, chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người. Khoảng 3 năm gần đây, đảo trở thành điểm đến lý tưởng, được ví như chốn thiên đường giữa biển khơi, dành cho các du khách ưa trải nghiệm, khám phá.
Ngày 2/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) đã khai trương Chi nhánh Saigontourist – Quy Nhơn, tại 332 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển thành phố biển Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của cả nước.
Chiều 8/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận 370 triệu đồng từ Văn phòng Chính phủ để ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12 gây ra.
Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến vùng biển Quy Nhơn, Bình Định kiểm tra công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích, chỉ đạo công tác ứng phó với sự cố tràn dầu đối với 8 tàu hàng bị chìm do bão số 12.
Ngày 28/10, tại thành phố Quy Nhơn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Gốm cổ Bình Định – Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long – Đại Việt (thế kỷ 11 – 15)”.
Quy Nhơn không chỉ hấp dẫn du khách bởi những hòn đảo hoang sơ, những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn hấp dẫn bởi những món ăn dân dã đậm đà vị biển. Nếu bạn có dịp ghé thăm vùng đất được gọi là "xứ Nẫu", đừng nên bỏ qua một món ăn quen thuộc, dân dã nhưng nổi tiếng khắp nơi - sứa nước lèo.
Trong 3 năm gần đây, thành phố Quy Nhơn – Bình Định nổi lên như một điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Đón được xu thế đó, tỉnh Bình Định đã đề mục tiêu đến năm 2020 đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5%/năm, doanh thu 10.000 tỷ đồng.
Nếu như trước đây, học sinh khá, giỏi ở các huyện phía Bắc của tỉnh Bình Định phải vào thành phố Quy Nhơn cách nhà cả trăm cây số mới được học trường THPT chuyên, thì nay các em có thể theo học trường chuyên ở gần địa phương mình.
Nhằm bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, 11/11 huyện, thị xã và thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định đã thành lập 136 ban chỉ huy bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại các phường, xã, thị trấn và lập 549 tổ, đội bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng ở các địa bàn trọng yếu với trên 5.720 người tham gia; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng.
Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định, Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định vừa tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch hè năm 2017 với chủ đề “Quy Nhơn - Bình Định - Về miền biển nhớ”. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực cùng hàng nghìn người dân và du khách.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng cho biết, Lễ hội Du lịch hè năm 2017 với chủ đề “Quy Nhơn - Bình Định - Về miền biển nhớ” được diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 9/2017 với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.
Quy Nhơn là một thành phố xinh đẹp của tỉnh Bình Định. Sở hữu những nét hoang sơ, nước biển xanh và cát trắng, không khí trong lành và tinh khiết, những năm gần đây, Quy Nhơn đã đẩy mạnh phát triển du lịch.
Vùng biển xã Nhơn Lý và Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là những nơi có nhiều cảnh quan biển, đảo đa dạng, trong đó phải kể đến rùa biển và rạn san hô phong phú, hoang sơ. Đưa tiềm năng này vào khai thác và phục vụ ngành du lịch biển, đảo đã có nhiều đơn vị lữ hành du lịch và cả người dân địa phương của 2 xã tổ chức các tour du lịch tắm biển, lặn biển ngắm san hô…