Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung

Các nghệ nhân, diễn viên đồng bào Êđê, Raglai tỉnh Khánh Hòa biểu diễn nhạc cụ dân tộc, điệu múa truyền thống. Ảnh: baobinhdinh.vn
Các nghệ nhân, diễn viên đồng bào Êđê, Raglai tỉnh Khánh Hòa biểu diễn nhạc cụ dân tộc, điệu múa truyền thống. Ảnh: baobinhdinh.vn

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023, những hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc đến từ 11 tỉnh trong khu vực đã diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đây được xem là một trong những hoạt động chính của Ngày hội năm nay.

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 1Đơn vị chủ nhà Bình Định giới thiệu đến du khách ẩm thực đặc trưng của đồng bào Ba na huyện Vĩnh Thạnh với những món ăn, như: Gỏi cây chuối với kiến vàng, cá niên với rau dớn, ốc đá um nước dừa, thịt heo gác bếp cuốn lá cay bay, nhái khô rim nước mắm, măng le luộc chấm trái trám rừng… Ảnh: baobinhdinh.vn

Du khách rất hào hứng khi được trải nghiệm, chứng kiến các dân tộc miền Trung trưng bày, giới thiệu, quảng bá nét văn hóa truyền thống đặc sắc với bề dày lịch sử lâu đời của địa phương mình như: Cách dệt thổ cẩm để làm nên những bộ trang phục độc đáo, đầy màu sắc từ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân giàu kinh nghiệm đến cách chế tác ra những loại nhạc cụ đặc trưng và trình diễn chúng một cách thuần thục. Cùng với đó, du khách còn được giao lưu ẩm thực đậm hương vị núi rừng.

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 2Nghệ nhân nhân dân Đinh Chương biểu diễn giới thiệu nhạc cụ dân tộc cho du khách khi đến tham quan gian trưng bày văn hóa truyền thống của tỉnh Bình Định. Ảnh: baobinhdinh.vn

Chị Huỳnh Thị Đẹp, du khách đến từ Quảng Ngãi chia sẻ: "Ngày hội hoành tráng, quy tụ rất đông người. Tôi khá bất ngờ khi được mời dùng những món đặc sản của các dân tộc miền Trung. Phải nói rằng, nó rất độc, lạ, bắt mắt và rất ngon."

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 3Đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận biểu diễn nhạc cụ dân tộc, làm gốm tại gian trưng bày văn hóa của tỉnh mình. Ảnh: baobinhdinh.vn

Em Sân Ni, người Cơ tu (Quảng Nam) bày tỏ vui mừng, khi lần đầu tiên được tham gia Ngày hội quy mô lớn như vậy. “Em rất tự hào bởi đến đây, có cơ hội để truyền bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến mọi người cũng như nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn về những nét đặc trưng, đặc sắc của các đồng bào dân tộc khác."

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 4Các nghệ nhân, diễn viên đồng bào Êđê, Raglai tỉnh Khánh Hòa biểu diễn nhạc cụ dân tộc, điệu múa truyền thống. Ảnh: baobinhdinh.vn

Ông Lê Hồng Khánh, Thành viên Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Ngày hội cho rằng: "Việc quảng bá, giới thiệu theo hướng này rất hay và có giá trị, nó cho ta thấy rõ cái gì là khác biệt, đặc thù của một dân tộc. Chúng ta cũng cần phải biết, di sản là một thứ gì đó luôn luôn sống động, sống trong chính cộng đồng. Và tất nhiên, con người biến động thì văn hóa sẽ biến động, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Vấn đề là biến động đó bảo tồn được giá trị sẵn có và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, cái đó mới là điều quan trọng, cốt lõi nhất."

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 5Đoàn Phú Yên giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống thông qua những hiện vật, hình ảnh, trang phục, nhạc cụ… phản ánh đời sống, sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc ở địa phương. Ảnh: baobinhdinh.vn

Các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa các dân tộc miền Trung, bảo đảm yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại.

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 6Tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu ẩm thực của các dân tộc địa phương với những món ăn, như: Nộm bắp chuối rừng, cơm lam, xôi gà hấp sắn nếp, cá xanh nướng, heo bản xiên lá chanh… Ảnh: baobinhdinh.vn

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đánh giá, Ngày hội các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023 đã thành công ngoài mong đợi khi thu hút được 11 tỉnh miền Trung tham gia. Điều đó cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của các địa phương trong khu vực với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc. Ngoài việc giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, động viên lẫn nhau, thông qua Ngày hội, các nghệ nhân sẽ nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí của mình ở đâu để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc qua các tiết chế văn hóa đặc thù, hướng tới mục tiêu chung là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển.

Quảng bá, giới thiệu nét văn hóa truyền thống các dân tộc miền Trung ảnh 7Giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh: baobinhdinh.vn

Lê Phước Ngọc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm