Quảng Trực thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển

Quảng Trực thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển
Thương mại, dịch vụ phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Trực trong mua, bán hàng hóa
Thương mại, dịch vụ phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Trực trong mua, bán hàng hóa
Theo thống kê, toàn xã hiện có 133 cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tập trung vào kinh doanh nông sản và các mặt hàng thiết yếu, chiếm 12% trong cơ cấu kinh tế. Có được kết quả này là do địa phương đã từng bước khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, giao thông, thông tin liên lạc…để thu hút đầu tư, tạo đà cho phát triển thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình, nhất là những hộ có nhà mặt đường, gần chợ được tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư mở cửa hàng kinh doanh. Nhiều hộ năng động, có kế hoạch kinh doanh tốt, đầu tư hiệu quả nên việc buôn bán ngày càng mở rộng. Đặc biệt, xã đã xây dựng mới chợ và tiến hành phân lô, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương, tổ chức lại hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng…

Theo các hộ kinh doanh, từ khi chợ xã được nâng cấp, xây dựng và đưa vào sử dụng đã tạo ra môi trường mua bán, giao lưu thuận tiện hơn trước rất nhiều. Khách hàng vào chợ mua sắm đông hơn, hàng hóa bày bán sạch sẽ, doanh thu ngày càng tăng nên chủ các sạp hàng có điều kiện mở rộng quy mô.

Theo anh Vũ Văn Kiểm, chủ cửa hàng áo quần ở bon Bu Dar thì gia đình anh mở cửa hàng buôn bán áo quần được hơn 5 năm, lúc đầu do thiếu vốn nên việc làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, khuyến khích của chính quyền địa phương, nhất là tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, nên giờ đây việc kinh doanh của gia đình thuận lợi hơn rất nhiều, doanh thu ngày càng tăng.

Anh Hải Đăng, một tiểu thương ở chợ Quảng Trực cho biết: “Xã được đầu tư xây dựng chợ nên rất thuận lợi cho người dân đến giao thương, buôn bán. Hầu hết người dân khi cần mua sắm vật dụng hay bán nông sản thì đến chợ hoặc các cửa hàng tạp hóa, đại lý trên địa bàn xã chứ không phải ra tận ngoài trung tâm huyện như trước kia nữa”.

Theo ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, với điều kiện là xã biên giới nên địa phương đặc biệt chú trọng phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ… nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường.

Các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được lực lượng chức năng của huyện cùng với xã tiến hành thường xuyên tại các cơ sở kinh doanh, nhất là vào các dịp cao điểm như lễ, tết nên đã hạn chế được các hành vi vi phạm.

Các đoàn thể cũng phát huy tốt vai trò giúp các hộ kinh doanh được vay vốn ngân hàng, với tổng dư nợ hàng chục tỷ đồng. Nhờ được vay vốn nên các hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng sản xuất, đa dạng các ngành nghề như may mặc, ăn uống… Xã cũng luôn niêm yết kịp thời mức thuế môn bài và thuế kinh doanh hàng hóa để các hộ đối chiếu, so sánh khi tham gia nộp thuế.

Có thể nói, nhờ chú trọng phát triển thương mại dịch vụ nên đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân địa phương đã được nâng lên rõ rệt. Cách đây 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm khoảng 50% thì đến nay đã giảm xuống còn 38,7%.

Đặc biệt, thu ngân sách hàng năm của địa phương ổn định, hiện đạt 4,6 tỷ đồng… Vì vậy, xã cũng đang tập trung khuyến khích các hộ kinh doanh không ngừng phát huy sự năng động, nhạy bén với thị trường, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân tại địa bàn. Xã cũng sẽ có các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện để các nhà đầu tư vào làm ăn trên địa bàn.
Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm