Quảng bá các giá trị nổi bật tài nguyên du lịch biển Bến Tre

Quảng bá các giá trị nổi bật tài nguyên du lịch biển Bến Tre

Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú, năm 2023 chủ đề “Du lịch biển Thạnh Phú liên kết và phát triển” diễn ra sáng 27/4, tại Khu Bảo tồn phát huy giá trị lịch sử di tích đường Hồ Chí Minh trên biển (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Quảng bá các giá trị nổi bật tài nguyên du lịch biển Bến Tre ảnh 1Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà (từ trái qua phải) dự lễ khai mạc. Ảnh: baodongkhoi.vn

Theo đó, Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm thương mại kích cầu hàng tiêu dùng, triển lãm, ẩm thực biển, hội thi duyên dáng áo dài, hội diễn, khánh thành công trình văn hóa, Famtrip, hội thảo xúc tiến du lịch chủ đề “Phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và khai thác tài nguyên bản địa tỉnh Bến Tre”...

Đây là dịp để Bến Tre nói chung, huyện Thạnh Phú nói riêng giới thiệu những điểm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương đến với du khách, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh du lịch, thương mại trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, qua đó giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch biển Thạnh Phú để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Tại lễ khai mạc, ông Châu Văn Bình, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Thạnh Phú là một trong ba huyện ven biển của tỉnh, cửa ngõ hướng ra Biển Đông của khu vực Cù lao Minh, nằm giữa hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Với chiều dài bờ biển trên 25km, huyện Thạnh Phú có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển hướng Đông của tỉnh Bến Tre, được xem là hành lang giao lưu về kinh tế, là trung gian giữa các huyện ven biển của tỉnh với các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh. Với vị trí cửa sông liên tục được bồi lắng, huyện Thạnh Phú còn là địa bàn của bãi triều ven biển và Khu Bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn, có giá trị như vùng đệm sinh thái đa dạng, phong phú. Nơi hội tụ của nền kinh tế đa dạng, có biển, có rừng, sông, nhiều sản phẩm nông nghiệp… Đặc biệt nhất là bãi biển Cồn Bửng, với phong cảnh đẹp tự nhiên, hoang sơ, môi trường sinh thái trong lành... sẽ là đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Thạnh Phú tự hào là nơi tiên phong mở đường, mở bến - nơi khởi nguồn con đường huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Quảng bá các giá trị nổi bật tài nguyên du lịch biển Bến Tre ảnh 2Lãnh đạo tỉnh và Hoa hậu Thanh Hà trồng cây lưu niệm tại lễ khai mạc, với ý nghĩa trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường. Ảnh: baodongkhoi.vn

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú mong muốn, thông qua sự kiện này sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch gặp gỡ, giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm, khai thác thị trường, phát triển đối tác kinh doanh. Đặc biệt tạo điều kiện liên kết, thúc đẩy phát triển tuyến, điểm du lịch Thạnh Phú gắn với các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó, thu hút du khách trong và ngoài nước đến du lịch tại Bến Tre nói chung, huyện Thạnh Phú nói riêng.

Huỳnh Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm